GS. TS Nguyễn Minh Thuyết:

Nhiệm vụ cấp bách nhất là xây dựng con người

VOV.VN - "Giáo dục nhằm mục tiêu hoàn thiện nhân cách, phát triển năng lực của con người và mục tiêu cao nhất là xây dựng con người"

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” vừa diễn ra, bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém của sự nghiệp phát triển văn hoá trong thời gian qua. Điển hình là vấn đề đạo đức, lối sống, nhân cách văn hoá của người Việt Nam. Những yếu kém nêu trên không chỉ hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có thể làm chệch hướng sự phát triển, làm xấu hình ảnh của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Theo Thủ tướng, đây là một nguy cơ, thậm chí là nguy cơ của mọi nguy cơ, trong bối cảnh chúng ta xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thẳng thắn nhìn nhận những gì chưa đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết TW 5 khoá VIII về xây dựng con người, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng nhiều nội dung đề ra trong Nghị quyết TW 5 đã thành công, nhưng về nội dung xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới của Cách mạng thì chưa đạt theo kỳ vọng.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết

Nghị quyết của TW đưa ra 5 tiêu chí của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, nhưng so sánh tiêu chí ấy với thực tế hiện nay thì có thể nói chúng ta không đạt được yêu cầu và thậm chí có một vài tiêu chí lại đạt tiêu chí ngược.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Nghị quyết TW 5 cũng như không ít Nghị quyết khác của TW khi xây dựng xong, đọc lên thấy rất hay, rất toàn diện, rất lý tưởng. Nhưng hình như trong khi xây dựng Nghị quyết chúng ta muốn hướng đến những gì lí tưởng quá, toàn diện quá mà thoát ly ra khỏi điều kiện để thực hiện Nghị quyết đó. Đặc biệt là chúng ta thoát ly ra khỏi 5-10 năm sau khi Nghị quyết đó ra đời. Bởi vì một Nghị quyết chỉ có tác dụng phát huy trong vòng 5-10 năm thôi, chứ không thể nào kéo dài mãi”.

Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khoá VIII, nhiều đại biểu đồng tình với việc nên có một Nghị quyết mới hay thế Nghị quyết TW 5. Song, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng như vậy là không cần thiết mà chỉ cần một Nghị quyết tập trung về một số vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề xây dựng con người.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, hiện nay chúng ta đang chuẩn bị xây dựng một Nghị quyết về Giáo dục. Giáo dục ở đây hiểu theo nghĩa rất rộng là giáo dục quốc dân chứ không phải chỉ là giáo dục lớp trẻ. Giáo dục thì chính là nhằm mục tiêu hoàn thiện nhân cách, phát triển năng lực của con người và nhằm mục tiêu cao nhất là xây dựng con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện
Hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 với mục tiêu trọng tâm là là hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện…

Hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện

Hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 với mục tiêu trọng tâm là là hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện…