Nhiệm vụ của các cựu chiến binh thời bình

VOV.VN - Tham gia các cuộc chiến, trở về đời thường, các cựu chiến binh luôn tâm niệm vai trò trách nhiệm của mình trong chống tham nhũng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các đại biểu cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cựu chiến binh luôn phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách và các phong trào tại địa phương.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. (ảnh: QĐND)
Nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ của mình, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Hội đồng thời, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; xử lý kiên quyết, kịp thời các tình huống phức tạp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trên thực tế, có nhiều mô hình của cựu chiến binh được triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực.

Ông Phan Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương cho biết: “Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tiêu biểu thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương".

"Thời gian tới, Đại hội 6 cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Chúng tôi tích cực tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực xã hội, phát huy cơ chế dân chủ cơ sở để làm trong sạch địa bàn, bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước và chế độ. Cựu chiến binh mạnh dạn lên tiếng đấu tranh thẳng thắn”, ông Sơn cho biết thêm.

Cựu chiến binh đã tham gia nhiều ý kiến, trách nhiệm và tâm huyết với các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Nhiều cán bộ, hội viên đã dũng cảm đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng tiêu cực.

Hàng chục vạn hội viên đã được đảng viên và nhân dân bầu vào cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam cho rằng: “Cựu chiến binh cũng là nòng cốt, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng".

"Chúng tôi cũng xác định cựu chiến binh đoàn kết, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng ta đã đổ máu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Bắc Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Nhiều đồng đội đã hy sinh. Cho nên là cựu chiến binh trở về đời thường, chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững được đất nước Việt Nam hiện nay”, ông Bình chia sẻ.

Cựu chiến binh có vai trò đặc biệt quan trọng, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các phong trào tại địa phương. Trong đó, tiêu biểu là cựu chiến binh gương mẫu đi đầu vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh cả nước đã hiến gần 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 700 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm đường giao thông; tham gia sửa chữa kênh mương nội đồng, trồng cây xanh, bảo vệ hàng vạn hecta rừng.

Ông Võ Văn Lùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện phong trào này, Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào “4 hiến”, gồm: Hiến kế, hiến công, hiến đất và hiến của. Qua đó, tập hợp đông đảo nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Võ Văn Lùng, trong bất kỳ hoạt động gì, cựu chiến binh cũng phải gương mẫu, đi đầu: “Xây dựng lòng tin của cựu chiến binh với sự nghiệp cách mạng.

Tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền. Tổ chức cho học viên học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để hội viên biết mà tin tưởng, biết mà thực hiện và biết mà để kiểm tra, giám sát.

Hội viên cựu chiến binh phải thực sự gương mẫu, niềm tin với Đảng phải gương mẫu, bằng hành động của mình để lôi cuốn nhân dân noi theo và thực hiện”.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Hội cựu chiến binh Đài TNVN lần thứ 3
Đại hội Hội cựu chiến binh Đài TNVN lần thứ 3

VOV.VN - Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam được bầu giữ chức Chủ  tịch Hội cựu chiến binh Đài TNVN.

Đại hội Hội cựu chiến binh Đài TNVN lần thứ 3

Đại hội Hội cựu chiến binh Đài TNVN lần thứ 3

VOV.VN - Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam được bầu giữ chức Chủ  tịch Hội cựu chiến binh Đài TNVN.

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa
Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm người cựu chiến binh thu lãi khoảng từ 100 -150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm người cựu chiến binh thu lãi khoảng từ 100 -150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.

Cựu chiến binh thu tiền tỷ từ vườn đồi
Cựu chiến binh thu tiền tỷ từ vườn đồi

VOV.VN - Nhờ chăn nuôi bò, trồng cam, quýt, thanh long, ổi xen lẫn trên đồi cà phê rộng 4 ha đã cho gia đình ông Thị thu nhập mỗi năm gần 2 tỷ đồng.

Cựu chiến binh thu tiền tỷ từ vườn đồi

Cựu chiến binh thu tiền tỷ từ vườn đồi

VOV.VN - Nhờ chăn nuôi bò, trồng cam, quýt, thanh long, ổi xen lẫn trên đồi cà phê rộng 4 ha đã cho gia đình ông Thị thu nhập mỗi năm gần 2 tỷ đồng.

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

VOV.VN - Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

VOV.VN - Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.