Nhiều ca cộng đồng, học sinh huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chuyển sang học online

VOV.VN - Ngày 1/11, toàn bộ học sinh của 3 trường Trung học phổ thông và học sinh 45 trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng đến trường học tập trung.

Thay vào đó, các em sẽ học qua hình thức trực tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi địa phương này ghi nhận 32 ca mắc Covid-19, trong đó có một số trường hợp là học sinh đang theo học các trường. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quảng Điền, việc cho toàn bộ học sinh trong toàn huyện học trực tuyến sẽ giúp địa phương giám sát, tổ chức tầm soát được tốt hơn. Bởi phần lớn giáo viên của huyện đã được xác định là trường hợp F2, nhiều ca cộng đồng không truy được nguồn lây.

Thầy Lê Anh Dũng, Hiệu Trưởng Trường THCS Đặng Dung, huyện Quảng Điền cho biết: “Do tình hình dịch rất phức tạp, UBND huyện quyết định tất cả các trường nghỉ học và chuyển sang học online. Trước đây trường tạo điều kiện để giáo viên đến trường và cùng nhau hỗ trợ trong quá trình dạy, nhưng đến ngày 1/11, tình hình dịch rất căng thẳng nên nhà trường khuyến khích giáo  viên dạy chủ yếu ở nhà”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hình thức dạy học phù hợp diễn biến dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hình thức dạy học phù hợp diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 kéo dài, ngành GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dạy học trên truyền hình và dạy học online. Tại các huyện miền núi, việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Sau tuần học đầu tiên, ngành GD-ĐT Thừa Thiên Huế đã thay đổi theo hướng dạy học phân hóa, phù hợp từng vùng, miền

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hình thức dạy học phù hợp diễn biến dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hình thức dạy học phù hợp diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 kéo dài, ngành GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dạy học trên truyền hình và dạy học online. Tại các huyện miền núi, việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Sau tuần học đầu tiên, ngành GD-ĐT Thừa Thiên Huế đã thay đổi theo hướng dạy học phân hóa, phù hợp từng vùng, miền

Thừa Thiên Huế phát hiện hàng chục ca COVID-19 sau cách ly tập trung
Thừa Thiên Huế phát hiện hàng chục ca COVID-19 sau cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trong đó, ngày 27/8, có 18 ca và ngày 26/8, có 5 ca.

Thừa Thiên Huế phát hiện hàng chục ca COVID-19 sau cách ly tập trung

Thừa Thiên Huế phát hiện hàng chục ca COVID-19 sau cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trong đó, ngày 27/8, có 18 ca và ngày 26/8, có 5 ca.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên đã nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên đã nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra.