EU cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về Covid-19 để bán vaccine Sputnik-V

VOV.VN - Nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm nay đã cáo buộc truyền thông Nga nhiều nguồn thông tin sai lệch về vaccine Covid-19 của châu Âu và Mỹ với mục đích đẩy mạnh việc bán vaccine Sputnik-V của Nga.

Đăng tải trên trang blog cá nhân vào hôm nay, nhà ngoại giao EU Josep Borrell đã lên tiếng phản đối cách làm của Nga, khuyến cáo rằng hành động này có nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát toàn cầu.

Trước cáo buộc của Liên minh châu Âu, đến nay Quỹ đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) và Bộ Y tế Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, Chính quyền Nga trước đó đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng vaccine Sputnik-V của Nga nhiều khả năng đang trở thành “mục tiêu” của các nguồn thông tin sai lệch từ các nước khác.

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ngăn ngừa Covid-19 của Anh và Thụy Điển đã bị tạm dừng do một bệnh nhân gặp tác dụng phụ không rõ nguyên nhân, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov ngay sau đó đã trả lời trước báo chí cho rằng vaccine Sputnik-V của Nga đáng tin cậy hơn các loại vaccine khác.

Tuần trước, Nga đã gửi lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Argentina như một phần của thỏa thuận cung cấp 10 triệu liều. Nga cũng đã ký kết các hợp đồng cung cấp với một số quốc gia châu Mỹ và châu Mỹ Latinh khác. Chi phí chích ngừa vaccine của Nga khoảng dưới 20 USD cho 1 người với 2 liều cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Churkin, phương Tây đã chặn mọi con đường hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng giải pháp hoà bình.

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Churkin, phương Tây đã chặn mọi con đường hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng giải pháp hoà bình.

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine
Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ rò rỉ đoạn băng “chửi thề” EU
Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ rò rỉ đoạn băng “chửi thề” EU

VOV.VN -Phía Mỹ cho rằng, Nga nằm trong danh sách những nghi phạm hàng đầu gây ra vụ việc nói trên.

Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ rò rỉ đoạn băng “chửi thề” EU

Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ rò rỉ đoạn băng “chửi thề” EU

VOV.VN -Phía Mỹ cho rằng, Nga nằm trong danh sách những nghi phạm hàng đầu gây ra vụ việc nói trên.