Nhiều chính sách Lao động nữ không được thực hiện

Nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chưa thực hiện đúng chính sách cho lao động nữ khi họ mang thai, nghỉ đẻ

Nước ta hiện có hơn 2 triệu công nhân viên chức lao động nữ,  chủ yếu đang làm việc ở ngành dệt may, ngành chế biến lương thực - thực phẩm,  y tế, giáo dục.

Theo điều tra mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động, hiện vẫn còn 20% lao động nữ đang phải làm các nghề nặng nhọc, độc hại, thậm chí là phải làm việc trong những nghề cấm sử dụng lao động nữ như; hóa chất, cao su, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng...

Hơn 13 năm qua kể từ khi luật Lao động có hiệu lực, nhiều chính sách dành cho lao động nữ chưa được thực hiện. Nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chưa thực hiện đúng chính sách cho lao động nữ khi họ mang thai, nghỉ đẻ, nuôi con và phải làm thêm từ 2 giờ đến 4 giờ hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên