Nợ nước ngoài của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm

VOV.VN -    Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, nợ nước ngoài của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm kể từ quý 1 năm 2007.

Tổng cộng, nợ nước ngoài của Nga đã giảm hơn 21% trong năm 2022 và là 380,5 tỷ USD, do đó, trong năm qua, khoản nợ này đã giảm 101,8 tỷ USD. Khoản giảm nợ một lần lớn nhất của Nga đối với các chủ nợ bên ngoài xảy ra vào năm 2014, khi Ngân hàng Trung ương thanh toán (bao gồm cả trước hạn) 129 tỷ USD.

Theo giải thích của Ngân hàng Trung ương Nga, sự sụt giảm là do việc hoàn trả các khoản vay, bao gồm cả "trong khuôn khổ quan hệ đầu tư trực tiếp" và giảm nợ đối với chứng khoán có chủ quyền. Theo kết quả của năm 2022, khoản nợ nhỏ nhất đối với người không cư trú là nợ các cơ quan chính phủ, chỉ 46,1 tỷ USD. Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tín dụng đã giảm nợ nước ngoài của họ 18,5% xuống còn 93,5 tỷ USD trong năm. Phần còn lại của nền kinh tế chiếm phần lớn khoản nợ đối với các chủ nợ nước ngoài - 241 tỷ USD so với 304,3 tỷ USD một năm trước đó.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Tài chính Anton Siluanov nhấn mạnh rằng, Nga là một bên vay đáng tin cậy, nước này có lượng tiền và nguồn lực cần thiết để trả các khoản nợ nước ngoài, ngay cả khi phương Tây can thiệp vào việc này. Còn Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khi trả lời chất vấn của các đại biểu Duma Quốc gia cho biết nợ công của Nga bằng 15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, nền kinh tế cảm thấy tự tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn
Các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo rằng, các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Nga trong trung hạn.

Các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn

Các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo rằng, các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Nga trong trung hạn.

Mỹ tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại châu Phi
Mỹ tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại châu Phi

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Harris đang công du dài ngày đến 3 quốc gia châu Phi gồm Ghana, Tanzania và Zambia. Chuyến công du được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng cường quan hệ với châu Phi của chính quyền Tổng thống Biden, vốn được tăng tốc hồi tháng 12/2022 với Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Mỹ tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại châu Phi

Mỹ tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại châu Phi

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Harris đang công du dài ngày đến 3 quốc gia châu Phi gồm Ghana, Tanzania và Zambia. Chuyến công du được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng cường quan hệ với châu Phi của chính quyền Tổng thống Biden, vốn được tăng tốc hồi tháng 12/2022 với Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Quan chức Nga: Tất cả các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ đạt được
Quan chức Nga: Tất cả các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ đạt được

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi, Ấn độ, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho người dân Nga.

Quan chức Nga: Tất cả các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ đạt được

Quan chức Nga: Tất cả các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ đạt được

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi, Ấn độ, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho người dân Nga.