Nhiều địa phương bố trí chỗ ăn ở cho thí sinh thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Để đảm bảo cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia được thuận tiện, nhiều địa phương tổ chức nấu ăn, bố trí chỗ nghỉ cho thí sinh ngay gần điểm thi.

Tại Hà Giang, những ngày qua vẫn đang có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt nhiều tuyến đường, giao thông đi lại khó khăn.

Trước tình hình đó, ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cho biết, nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì bị sạt lở với khối lượng đất đá vùi lấp hàng nghìn mét khối gây ách tắc giao thông cục bộ...

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị nước lũ cô lập.

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và người nhà thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang có văn bản yêu cầu trưởng điểm thi không để thí sinh ở xa ra về trong khi trời mưa to; đồng thời bố trí chỗ ăn, ở, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia các môn thi tiếp theo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cho biết, Sở đã yêu cầu và chỉ đạo tất cả các điểm thi cũng như chính quyền địa phương những em ở xa mà khó khăn lắm mới đến được trường thi thì các em phải lưu lại. Địa phương và nhà trường có cùng mọi biện pháp để đảm bảo cho các em cũng như là người nhà nếu như có người nhà dẫn đi.

“Ví dụ như ở thành phố có 37 em trong vùng như vậy, thành phố quyết định đưa các em về một khách sạn ở rất gần điểm thi ăn, ngủ, nghỉ. Chúng tôi chỉ đạo nhà trường chưa biết tình hình như thế nào nhưng cứ giải quyết có gì khó khăn báo cáo Sở”, ông Sử nói.

Cũng theo ông Vũ Văn Sử, sáng 25/6, kết thúc môn thi Ngữ văn, toàn tỉnh có 25 thí sinh bỏ thi, trong đó chỉ có 3 thí sinh không đến được điểm thi, vì mưa to. Ngành giáo dục địa phương đã báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin phương án nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Tại tỉnh Khánh Hòa, môn thi Toán chiều nay (25/6) vắng 49 thí sinh không có lý do. Kết thúc ngày thi đầu tiên không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Ảnh minh họa.

Tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có khoảng 400 thí sinh dự thi ở 2 điểm trường Trung học phổ thông Khánh Sơn và Trung học phổ thông Lạc Long Quân.

Trong đó, có hơn 50 thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Do địa hình đồi núi đi lại khó khăn, chính quyền địa phương đã phối hợp với các trường, tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho thí sinh ngay tại trường trong 3 ngày thi.

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp của địa phương, nhà trường và vận động các nhà hảo tâm.

“Các cháu học sinh dân tộc thiểu số ở xa, không tổ chức cho các cháu ăn trưa và nghỉ tại trường thì các cháu rất vất vả. Nhiều lúc về nhà, cha mẹ không biết các cháu thi cử thế nào, thậm chí ngủ quên. Cho nên việc ăn trưa, hướng dẫn cho các cháu để các cháu tham gia kỳ thi cho tốt, không vắng trong kỳ thi, tránh những tình huống bất trắc như đi đứng, tai nạn xe cộ”, ông Tứ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp
Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

VOV.VN -“Thi không đỗ thì buồn, nhưng đỗ rồi không biết mấy năm sau ra trường có xin được việc không…” – tâm sự của phụ huynh đưa con đi thi THPT quốc gia 2018.

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

VOV.VN -“Thi không đỗ thì buồn, nhưng đỗ rồi không biết mấy năm sau ra trường có xin được việc không…” – tâm sự của phụ huynh đưa con đi thi THPT quốc gia 2018.

Thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh đưa con đi thi từ tờ mờ sáng
Thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh đưa con đi thi từ tờ mờ sáng

VOV.VN - Lo ngại tình trạng kẹt xe có thể ảnh hưởng đến việc thi cử của con em, nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.

Thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh đưa con đi thi từ tờ mờ sáng

Thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh đưa con đi thi từ tờ mờ sáng

VOV.VN - Lo ngại tình trạng kẹt xe có thể ảnh hưởng đến việc thi cử của con em, nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN - Chiều nay, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong môn thi Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN - Chiều nay, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong môn thi Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Hơn 912.600 thí sinh chính thức thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với thời gian làm bài là 120 phút.

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Hơn 912.600 thí sinh chính thức thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với thời gian làm bài là 120 phút.

Cựu nữ chủ tịch xã 45 tuổi đi thi THPT quốc gia
Cựu nữ chủ tịch xã 45 tuổi đi thi THPT quốc gia

Gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Minh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vào năm 1990, nay đi thi để lấy điểm xét vào cao đẳng y dược.

Cựu nữ chủ tịch xã 45 tuổi đi thi THPT quốc gia

Cựu nữ chủ tịch xã 45 tuổi đi thi THPT quốc gia

Gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Minh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vào năm 1990, nay đi thi để lấy điểm xét vào cao đẳng y dược.

Một thầy giáo tử vong do bị đột quỵ khi đi coi thi THPT Quốc gia
Một thầy giáo tử vong do bị đột quỵ khi đi coi thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Thầy giáo Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi) công tác tại trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau đã tử vong trong lúc coi thi vào sáng nay do đột quỵ.

Một thầy giáo tử vong do bị đột quỵ khi đi coi thi THPT Quốc gia

Một thầy giáo tử vong do bị đột quỵ khi đi coi thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Thầy giáo Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi) công tác tại trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau đã tử vong trong lúc coi thi vào sáng nay do đột quỵ.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn
Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

VOV.VN -Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố Hà Nội có 358 thí sinh vắng mặt, 16 em vi phạm quy chế thi. 

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

VOV.VN -Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố Hà Nội có 358 thí sinh vắng mặt, 16 em vi phạm quy chế thi. 

Đáp án thi môn Toán (mã đề 103) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Đáp án thi môn Toán (mã đề 103) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN -Báo Điện tử VOV xin cập nhật đáp án đề thi môn Toán (mã đề 103).

Đáp án thi môn Toán (mã đề 103) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Đáp án thi môn Toán (mã đề 103) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN -Báo Điện tử VOV xin cập nhật đáp án đề thi môn Toán (mã đề 103).