Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chính sách học phí phải công khai, minh bạch

VOV.VN - Quá trình xây dựng chính sách học phí mới phải được nghiên cứu toàn diện, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến nhân dân, các bộ ngành, các cấp, bao phủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại đã làm việc với Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Tư pháp, cùng Ủy ban Văn hoá-Giáo dục, Ủy ban Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương của Quốc hội… về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (chính sách học phí).

Các ý kiến tại cuộc làm việc cho rằng, thực hiện chính sách học phí cần có sự thận trọng, cân nhắc, tính toán để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ giáo dục tốt nhất có thể, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh khuyến khích xã hội hoá, ngân sách Nhà nước giữ vai trò then chốt, quyết định. 

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, chính sách học phí vừa phải công khai, minh bạch, tính đúng, tính đủ dịch vụ giáo dục, đào tạo; đồng thời giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, cần có chính sách học phí, trong đó ngân sách Nhà nước là chủ đạo với sự tham gia của doanh nghiệp, để khuyến khích, tạo điều kiện cho những học viên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, có nghề nghiệp.

Chính sách học phí giáo dục đại học trên cơ sở tính đúng, tính đủ, để bảo đảm chế độ, chính sách, cơ sở vật chất giảng dạy cho cán bộ, giảng viên; đồng thời tuyển chọn được những sinh viên có đủ phẩm chất, năng lực, điều kiện học tập ở bậc đại học, nhất là sinh viên nghèo học giỏi.

“Học phí không phải là thước đo để một trường đại học lựa chọn sinh viên mà phải trên cơ sở năng lực, tiềm năng đóng góp cho xã hội của các sinh viên trong tương lai. Các trường đại học công lập có trách nhiệm lớn hơn các đại học tư thục trong đào tạo nhân tài”, Phó Thủ tướng nói.

Tuỳ vào mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu tách bạch phần ngân sách nhà nước dành cho sinh viên thuộc diện được hưởng các chính sách xã hội; và phần thực hiện cung cấp dịch vụ giáo dục theo cơ chế thị trường.

Đối với cơ sở giáo dục đại học tự chủ toàn diện, ngân sách Nhà nước cần hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên thuộc diện được hưởng các chính sách xã hội về học phí, cho vay tín dụng sinh viên… Bên cạnh đó, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo đầu tư, đặt hàng các cơ sở giáo dục công lập tư thục trong đào tạo các ngành nghiên cứu cơ bản, an ninh quốc phòng, chuyên ngành mới cần thiết cho sự phát triển của đất nước nhưng ít người học…

Phó Thủ tướng cho rằng, cần khuyến khích xã hội hoá ở những lĩnh vực, địa bàn có điều kiện để dành nguồn lực để đầu tư cho giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, “không cào bằng chính sách, cân bằng giữa tự chủ, xã hội hoá với bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục cho, đối tượng khó khăn, yếu thế”. Mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của chính sách học phí mới là bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường để thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông; quan tâm, đề cao hơn nữa giáo dục nghề nghiệp để mọi người được đào tạo, có nghề nghiệp; chú trọng thu hút sinh viên có năng lực, đào tạo nhân tài ở bậc đại học.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng GDĐT Hà Đông nói gì về phản ánh học phí "khủng" ở trường công lập?
Phòng GDĐT Hà Đông nói gì về phản ánh học phí "khủng" ở trường công lập?

VOV.VN - Phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội) chưa có thông báo nào về mức học phí đối với học sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Phòng GDĐT Hà Đông nói gì về phản ánh học phí "khủng" ở trường công lập?

Phòng GDĐT Hà Đông nói gì về phản ánh học phí "khủng" ở trường công lập?

VOV.VN - Phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội) chưa có thông báo nào về mức học phí đối với học sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Theo đó, cấp mầm non, cấp trung học cơ sở giữ nguyên mức trần học phí, cấp tiểu học, trung học phổ thông tăng 7,5%. Các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên mức thu phí

Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Theo đó, cấp mầm non, cấp trung học cơ sở giữ nguyên mức trần học phí, cấp tiểu học, trung học phổ thông tăng 7,5%. Các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên mức thu phí

Lớp học phụ đạo miễn phí trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường vùng cao
Lớp học phụ đạo miễn phí trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường vùng cao

VOV.VN - Không chỉ đỏ rực khoảng sân trường trong nắng hạ, những cánh phượng vĩ ở vùng cao Sơn La còn bừng sáng trong đêm. “Cánh phượng” đặc biệt ấy là tên gọi thân thương của thầy trò ở tỉnh miền núi này khi nhắc tới lớp phụ đạo miễn phí mỗi tối, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu.

Lớp học phụ đạo miễn phí trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường vùng cao

Lớp học phụ đạo miễn phí trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ở trường vùng cao

VOV.VN - Không chỉ đỏ rực khoảng sân trường trong nắng hạ, những cánh phượng vĩ ở vùng cao Sơn La còn bừng sáng trong đêm. “Cánh phượng” đặc biệt ấy là tên gọi thân thương của thầy trò ở tỉnh miền núi này khi nhắc tới lớp phụ đạo miễn phí mỗi tối, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu.