Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 27/7

Nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa, công xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 22/7, Lữ đoàn Pháo binh 572-Quân khu 5 (đơn vị đóng trên địa bàn  huyện Phù Mỹ, Bình Định) phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh xã hội huyện Phù Mỹ cùng chính quyền địa phương xã Mỹ Tài tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Đặng Thị Sang ở thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài là vợ liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bản thân bà đã tham gia cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất.

Ngôi nhà được xây dựng cấp 4, diện tích 45m2, tường xây gạch gồm 3 gian, mái lợp ngói, nền  xi măng. Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó 35 triệu đồng do kinh phí của CBCS Lữ đoàn đóng góp và 80 ngày công của CBCS.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể ở huyện và xã cũng tặng quà cho bà Sang gồm các đồ dùng sinh hoạt, trị giá gần 10 triệu đồng.

Đây là việc làm thường xuyên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của  cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572. (Quang Vinh)

** Kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, hôm nay 22/7, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam diễn ra lễ khởi công xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và Đài tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, tâm linh sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Công trình được xây dựng tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, diện tích tổng thể 20 ha. Công trình chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, kè hồ, xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và tượng đài 10 cô gái Lam Hạ. Giai đoạn 2 xây dựng các công trình tái hiện trận địa pháo phòng không, hệ thống hào, hố bom, nhà ở truyền thống. Dự kiến, giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2010, giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2011, tổng số vốn đầu tư 97 tỷ đồng. Ngay trong lễ khởi công, Ban tổ chức nhận được trên 2 tỷ 700 triệu đồng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong cả nước ủng hộ. (Theo TTXVN)

** UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vừa đầu tư hơn 14 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu di tích Phước Trà, thuộc xã Phước Trà, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử  và đưa vào phát triển du lịch. Khu di tích Phước Trà được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận Di tích cấp quốc gia, từng là khu căn cứ quan trọng để chỉ đạo Cách mạng miền Trung và Tây Nguyên, nơi diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Đảng bộ Khu 5 và nhiều Hội nghị quan trọng khác.

Việc tôn tạo khu di tích Phước trà gồm một số hạng mục: nhà nghỉ khách tham quan, nhà bia trung tâm, hội trường Khu ủy, vườn cam của Đại tướng Chu Huy Mân... Phòng Văn hóa Thể thao huyện Hiệp Đức cũng tổ chức sưu tầm gần 300 hiện vật, tranh ảnh có giá trị, trong đó, một số hiện vật được đưa ra trưng bày tại nhà trưng bày hiện vật của khu di tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên