Nhiều loại cua, cá “khủng” của 3 miền có mặt tại Hà Nội

VOV.VN -Những con cá chình, cá trắm đen, cua biển "khủng" là sản phẩm của các địa phương tham gia tại Hội chợ các sản phẩm thủy sản.

Từ ngày 6 đến 10/10/2018, Hội chợ các sản phẩm thủy sản diễn ra tại Khu Hội chợ triển lãm nông nghiệp, số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, với sự tham gia của 100 gian hàng thủy sản.
Các gian hàng thuộc các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Cá chim ở vùng biển miền Trung

Cá chim thương phẩm được đánh giá có kích cỡ vừa phải, thịt thơm ngon.
Cua thịt từ ĐBSCL
Những con cua biển có trọng lượng lên tới nửa kg có tại hội chợ để phục vụ người dân Thủ đô.
Cá chình sông Đà dài gần 1m, nặng 4kg.
Cá trắm đen nặng 8kg.
Mực tươi vùng biển Hà Tĩnh.
Cá bống biển.

Khu thực phẩm chế biến sẵn được nhiều thực khách ghé thăm. Chả cá thát lát Hậu Giang.

Chả mực Hạ Long
Rong nho.

Sản phẩm nghêu đóng hộp có thể ăn liền.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng
EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

VOV.VN - Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận những tiến bộ từ Việt Nam và sẽ quay lại để xem xét vấn đề "thẻ vàng" của Việt Nam vào tháng 1/2019...

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng

VOV.VN - Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận những tiến bộ từ Việt Nam và sẽ quay lại để xem xét vấn đề "thẻ vàng" của Việt Nam vào tháng 1/2019...

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao
Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

VOV.VN - Nhiều thanh niên ở xã vùng sâu Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang khởi nghiệp khá thuận lợi với các mô hình nuôi thủy sản.

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

Nuôi thủy sản theo mô hình hợp tác xã cho thu nhập cao

VOV.VN - Nhiều thanh niên ở xã vùng sâu Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang khởi nghiệp khá thuận lợi với các mô hình nuôi thủy sản.

Vì sao EU chưa gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam?
Vì sao EU chưa gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam?

VOV.VN - “Thẻ vàng” đã khiến xuất khẩu thủy sản vào EU rơi từ vị trí số 1 xuống thứ 4. Do đó, Bộ NN & PTNT xác định gỡ ‘thẻ vàng” là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

Vì sao EU chưa gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam?

Vì sao EU chưa gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam?

VOV.VN - “Thẻ vàng” đã khiến xuất khẩu thủy sản vào EU rơi từ vị trí số 1 xuống thứ 4. Do đó, Bộ NN & PTNT xác định gỡ ‘thẻ vàng” là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.