Nhiều người dân Quảng Trị chưa tiếp cận với BHXH tự nguyện

VOV.VN -Hiện nhiều người dân, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn chưa tiếp cận được loại hình bảo hiểm này.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người không có hợp đồng lao động, trong đó có người nghèo, cận nghèo sẽ được hưởng lương hưu, đảm bảo cuộc sống khi về già. Tuy nhiên, trên thực tế, tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều người chưa hiểu hoặc chưa tiếp cận được loại hình bảo hiểm này.

Đề án cải cách bảo hiểm xã hội hướng tới tất cả người cao tuổi đều có lương hưu. (ảnh Báo Đấu thầu).

Qua 10 năm triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Quảng Trị đã góp phần giúp lao động tự do, người dân nông thôn ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn khi về già. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn chưa tiếp cận được loại hình bảo hiểm này. Đây cũng là lý do khiến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Quảng Trị đạt chưa tới 18%, trong khi tỷ lệ này của toàn quốc là 29%.

Ông Lê Văn Lục, thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho biết: “Chủ trương bảo hiểm xã hội mới theo chúng tôi thấy là được, nhưng tôi 50 tuổi mà mua vậy là quá dài nên chúng tôi mong muốn mua nhưng nhà nước hỗ trợ chúng tôi một phần”.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị mới có hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. So với năm 2008, số  lượng này tăng 12% nhưng tỷ lệ người tham gia trên tổng số dân còn thấp. Ông Lê Quang Khoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, nguyên nhân chính là nhiều người vẫn chưa tiếp cận được loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thu nhập của người lao động còn bấp bênh, thời gian tham gia đóng bảo hiểm dài nên nhiều người không đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Lê Quang Khoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết thêm: “BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, chính sách BHXH tự nguyện đặc biệt chính sách mới có hiệu lực, sau khi NQ TƯ 8 triển khai có hiệu lực. bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tập huấn đối thoại trực tiếp với cơ sở, nâng cao nhận thức người dân để người dân tự giác tham gia. Bảo hiểm cũng tập huấn kiện toàn nâng cao năng lực kỹ năng truyền thông về chính sách cũng như truyền thông của đối tượng nhân viên đại lý thu trên toàn tỉnh”.

Từ 1/1/2018, chính sách bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi lớn. Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Theo đó, tỷ lệ hỗ trợ tương ứng là 30% đối với hộ nghèo, 25% với hộ cận nghèo và 10% với đối tượng khác. Giải pháp này tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sao để đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với lao động tự do?
Làm sao để đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với lao động tự do?

VOV.VN - Tính đến quý 2/2015, mới chỉ có khoảng 0,6% số lượng người lao động trong khu vực phi chính thức đóng BHXH tự nguyện.

Làm sao để đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với lao động tự do?

Làm sao để đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với lao động tự do?

VOV.VN - Tính đến quý 2/2015, mới chỉ có khoảng 0,6% số lượng người lao động trong khu vực phi chính thức đóng BHXH tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tích luỹ khi trẻ, an hưởng về già
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tích luỹ khi trẻ, an hưởng về già

VOV.VN - Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện kể từ ngày 1/1/2018.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tích luỹ khi trẻ, an hưởng về già

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tích luỹ khi trẻ, an hưởng về già

VOV.VN - Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện kể từ ngày 1/1/2018.