Nhiều thanh niên còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục

VOV.VN -Khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam cho thấy, kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục của thanh niên rất hạn chế.

Hôm nay (2/3) tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thanh niên”.

Tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Nội vụ và UNFPA nhấn mạnh: Bảo vệ quyền và đầu tư cho thanh niên, thiếu niên là trách nhiệm của mỗi quốc gia, giúp mang lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và đất  nước”.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” với tỷ lệ thanh niên cao nhất trong lịch sử, chiếm 1/3 dân số cả nước. Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vì vậy, theo các chuyên gia, chúng ta cần bảo đảm tất cả mọi người trẻ tuổi đều được quan tâm, được giáo dục, chăm sóc sức khỏe và được hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của mình.

Theo “Báo cáo Quốc gia về Thanh niên Việt Nam”, do TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ trình bày cho thấy, tổng số thanh niên năm 2014 là hơn 25 triệu người, chiếm 27,7% dân số, trong đó nam thanh niên chiếm 50,9% và nữ thanh niên chiếm 49,1%; thanh niên khu vực nông thôn chiếm 70,9%.

Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên Việt Nam có trình độ học vấn từ cao đẳng đại học trở lên còn thấp; có sự khác biệt về trình độ học vấn theo vùng miền, điều kiện kinh tế hộ gia đình và nhóm dân tộc. Số liệu cho thấy mới có 4,282% tổng số thanh niên tốt nghiệp đại học trở lên; thất nghiệp trong khi nhóm dân số từ 16-30 tuổi chiếm 38% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên của cả nước; thất nghiệp thành thị cao hơn nông thôn, nữ giới cao hơn nam giới.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng trong các nhóm tuổi. Nhóm tuổi trẻ chưa có chồng là nhóm có nhu cầu tránh thai cao nhưng lại có tỷ lệ chưa được đáp ứng cao nhất (chiếm 31,4%).

Hội nghị thu hút nhiều thanh niên tham gia

Ông Vũ Minh Đăng dẫn chứng: “Qua khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam, cũng như tại các trường đại học, cho thấy kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục của thanh niên tại khu vực này rất hạn chế”.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đề xuất: “Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, bảo vệ quyền của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hoàn thành bậc học THCS, dạy các em kỹ năng sống cần thiết, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp, bảo đảm thanh niên được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục… là các nền tảng thiết yếu để thanh niên bắt đầu một giai đoạn trưởng thành khỏe mạnh và thành công. Quá trình này đòi hỏi phải có sự đầu tư thực sự và cần sự hợp tác, phối hợp của tất cả các ban ngành”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cũng nhấn mạnh: “Thanh niên được khẳng định là lớp người làm chủ tương lai của đất nước; được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Hà Nội háo hức lên đường nhập ngũ
Thanh niên Hà Nội háo hức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Hôm nay (23/2), 4.000 thanh niên tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội lên đường nhập ngũ. 

Thanh niên Hà Nội háo hức lên đường nhập ngũ

Thanh niên Hà Nội háo hức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Hôm nay (23/2), 4.000 thanh niên tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội lên đường nhập ngũ. 

Bắc Ninh phát động phong trào “Hành trình xanh” trong Tháng thanh niên
Bắc Ninh phát động phong trào “Hành trình xanh” trong Tháng thanh niên

VOV.VN -Phong trào “Hành trình xanh” được Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động năm 2013, từ đó đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa lớn đối với thanh niên của tỉnh.

Bắc Ninh phát động phong trào “Hành trình xanh” trong Tháng thanh niên

Bắc Ninh phát động phong trào “Hành trình xanh” trong Tháng thanh niên

VOV.VN -Phong trào “Hành trình xanh” được Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động năm 2013, từ đó đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa lớn đối với thanh niên của tỉnh.

Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ
Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Hầu hết các bạn thanh niên đều hạnh phúc, háo hức lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Hầu hết các bạn thanh niên đều hạnh phúc, háo hức lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.