Nhiều thanh niên gặp trở ngại khi tiếp cận dịch vụ sức khỏe tình dục

VOV.VN -Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình là các ưu tiên của Việt Nam cho Chương trình nghị sự Phát triển bền vững sau năm 2015.

Ngày 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Công bố các định hướng ưu tiên quốc gia về Sức khỏe sinh sản/Sức khỏe tình dục và Kế hoạch hóa gia đình (SKSS/SKTD/KHHGĐ), giai đoạn sau năm 2015 do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Thông tin tại hội nghị cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), bao gồm cả mục tiêu 5a và 5b. Độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD, bao gồm cả các dịch vụ lồng ghép trong kế hoạch hóa gia đình đã được mở rộng. Chất lượng dịch vụ bao gồm cả dịch vụ về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh đã được cải thiện rõ rệt. 

Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong và bệnh tật giữa các vùng miền và giữa các nhóm dân số khác nhau, đặc biệt là trong nhóm dân tộc thiểu số. Vẫn còn có sự khác biệt và thiếu công bằng trong tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD có chất lượng giữa các vùng miền khác nhau trên toàn quốc. 1/3 thanh niên vẫn gặp cản trở trong việc tiếp cận đầy đủ thông tin và dịch vụ về chăm sóc SKSS/SKTD.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nêu rõ: Cần xây dựng các chương trình và can thiệp SKSS/SKTD/KHHGĐ có hiệu quả kinh tế, phù hợp với văn hóa và tôn trọng quyền con người, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương. Ngành Y tế cần mở rộng và xây dựng quan hệ đối tác công-tư trong lĩnh việc SKSS/SKTD/KHHGĐ để tăng cường cung cấp các dịch vụ cần thiết và chất lượng cho cộng đồng. 

Các ưu tiên về SKSS/SKTD và KHHGĐ sẽ là cơ sở  để ngành Y tế xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch y tế 5 năm và Chiến lược Dân số và SKSS trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, các ưu tiên này cần được lồng ghép vào các chính sách và chương trình của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước và các đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn sau năm 2015.

Một hoạt cảnh tuyên truyền về sức khỏe tình dục của Tỉnh đoàn Hòa Bình

Hội nghị đã công bố các định hướng ưu tiên về SKSS/KHHGĐ cho giai đoạn sau năm 2015 như: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho các khu vực tỷ lệ tử vong mẹ đạt tới mức độ thấp, tăng cường tiếp cận dịch vụ đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ ở những vùng có tỷ lệ tử vong mẹ duy trì ở mức độ cao. 

Phối hợp với các nhà cung cấp viễn thông tư nhân để chủ động cung cấp thông tin cho thanh thiếu niên và thanh niên chưa lập gia đình; cải thiện sự hợp tác giữa các cơ sở công và tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ thân thiện và các biện pháp phòng tránh thai; xây dựng các chính sách riêng cho SKSS/SKTD và tăng cường cơ chế hợp tác đa ngành trên lĩnh vực SKSS/SKTD của thanh niên; đẩy mạnh sự tham gia của thanh thiếu niên trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các dịch vụ về SKSS/SKTD và các can thiệp.

Xây dựng chiến lược toàn diện quốc gia và các chính sách về phòng, chống và kiểm soát bệnh ung thư sinh sản; tăng cường hệ thống y tế, cải thiện các mối liên kết và lồng ghép vấn đề HIV với SKTD/SKSS-KHHGĐ trong các chính sách, các chương trình và các dịch vụ ở tất cả các cấp, hoàn thiện các chính sách và biện pháp can thiệp cho thích hợp về mặt văn hóa, đảm bảo cung cấp dịch vụ SKTD/SKSS-KHHGĐ có chất lượng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Tại hội nghị, Bộ Y tế và UNFPA cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường hơn nữa tiếp cận tới sức khỏe tình dục và sinh sản ở Việt Nam, bao gồm kế hoạch hóa gia đình. Đầu tư cho tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ sức khỏe sinh sản là một đầu tư quan trọng vì xã hội khỏe mạnh và tương lai bền vững hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động chiến dịch “đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng“
Phát động chiến dịch “đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng“

VOV.VN -Chiến dịch nhằm kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người trong việc chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Phát động chiến dịch “đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng“

Phát động chiến dịch “đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng“

VOV.VN -Chiến dịch nhằm kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người trong việc chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác
35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

VOV.VN -Bạo lực tình dục hoặc thể xác đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong gia đình tới cộng đồng.

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

VOV.VN -Bạo lực tình dục hoặc thể xác đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong gia đình tới cộng đồng.

Cần đưa giáo dục bạo lực tình dục với trẻ em gái vào nhà trường
Cần đưa giáo dục bạo lực tình dục với trẻ em gái vào nhà trường

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, phải đưa nội dung giáo dục về bạo lực tình dục vào trong nhà trường để dạy cho trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Cần đưa giáo dục bạo lực tình dục với trẻ em gái vào nhà trường

Cần đưa giáo dục bạo lực tình dục với trẻ em gái vào nhà trường

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, phải đưa nội dung giáo dục về bạo lực tình dục vào trong nhà trường để dạy cho trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục
Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

VOV.VN -Bạo lực tình dục vẫn diễn ra và nhiều phụ nữ vẫn phải âm thầm chịu đựng trong bóng tối, không dám tố cáo, dù đối tượng đó là chồng mình.

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

VOV.VN -Bạo lực tình dục vẫn diễn ra và nhiều phụ nữ vẫn phải âm thầm chịu đựng trong bóng tối, không dám tố cáo, dù đối tượng đó là chồng mình.

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra ngang nhiên
Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra ngang nhiên

VOV.VN -Bạo lực tình dục diễn ra phổ biến ở nơi công cộng, nhưng xã hội coi đó là chuyện bình thường và không có hành động chống lại.

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra ngang nhiên

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra ngang nhiên

VOV.VN -Bạo lực tình dục diễn ra phổ biến ở nơi công cộng, nhưng xã hội coi đó là chuyện bình thường và không có hành động chống lại.

Nhạc sĩ Quốc Trung kêu gọi đưa ra ánh sáng hành vi bạo lực tình dục
Nhạc sĩ Quốc Trung kêu gọi đưa ra ánh sáng hành vi bạo lực tình dục

VOV.VN -Theo nhạc sĩ Quốc Trung, một xã hội văn minh cần tạo ra sự minh bạch và đưa ra ánh sáng những sai trái, tồi tệ mà hành vi bạo lực tình dục gây ra.

Nhạc sĩ Quốc Trung kêu gọi đưa ra ánh sáng hành vi bạo lực tình dục

Nhạc sĩ Quốc Trung kêu gọi đưa ra ánh sáng hành vi bạo lực tình dục

VOV.VN -Theo nhạc sĩ Quốc Trung, một xã hội văn minh cần tạo ra sự minh bạch và đưa ra ánh sáng những sai trái, tồi tệ mà hành vi bạo lực tình dục gây ra.