Việt - Lào tiếp tục sánh bước cùng vượt qua khó khăn, quan hệ ngày càng bền chặt

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào hôm nay (6/1/2024) thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 6 – 7/1 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Thủ tướng Lào và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2024. 

Năm 2023 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi hai nước tổ chức thành công các chuyến thăm cấp cao như: Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 4/2023; Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Lào vào tháng 1/2023 và tham dự Hội nghị cấp cao MRC lần thứ 4 tại Vientiane vào tháng 4; chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đầu tháng 12/2023 vừa qua. Ở chiều ngược lại thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng có chuyến thăm Việt Nam. Những hoạt động này đã cho thấy quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao hai bên luôn khẳng định tiếp tục gìn giữ, vun đắp và đưa mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực chất hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, vì hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới. 

Đánh giá về ý nghĩa của các chuyến thăm, ông Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam cho biết: "Bất kể khi nào gặp nhau cũng rất vui mừng và đặc biệt coi trọng bởi hai nước Lào - Việt là anh em, có mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và dày công vun đắp. Chính vì vậy, những chuyến thăm đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào".

Những chuyến thăm lẫn nhau hay các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua không chỉ thể hiện một tình cảm thủy chung, son sắt, gắn bó, thân thiết, trước sau như một mà còn góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch...

Hiện Lào đứng đầu trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và Việt Nam luôn là một trong những nước đứng đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Một số dự án, công trình trọng điểm đã hoàn thành theo kế hoạch như sân bay Nongkhang tại tỉnh Houaphanh, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt tại tỉnh Xiengkhuang... Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục tích cực tập trung giải quyết các khó khăn trong hợp tác kinh tế - thương mại; tiếp tục đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông.

Ngoài ra, việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương có chung đường biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, trong thời gian tới, hai nước Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy các chuyến thăm; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là năm 2024 khi Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, qua đó giúp tăng cường vị thế của Lào ở khu vực và thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh.

Tôi tin rằng, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn và thách thức, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hình ảnh Việt Nam và Lào luôn đoàn kết, sát cánh, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau phát triển thực sự đã để lại nhiều ấn tượng hết sức tốt đẹp cho bạn bè quốc tế.

Chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào lần này của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt – Lào lên tầm cao mới, ngày càng bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nhất quán dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào
Việt Nam nhất quán dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN - Những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua đã cho thấy sự nhất quán trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Việt Nam nhất quán dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Việt Nam nhất quán dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN - Những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua đã cho thấy sự nhất quán trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời
Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt hai nước được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt hai nước được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

VOV.VN - Chiều tối (4/12), tại Thủ đô Vientiane, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

VOV.VN - Chiều tối (4/12), tại Thủ đô Vientiane, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.