Nhiều trường cao đẳng, đại học ở TP.HCM đồng loạt tuyển sinh ngành mới

VOV.VN - Năm 2023, các trường đại học, cao đẳng đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh sớm. Trong đó, một số trường ở TP.HCM đồng loạt bổ sung thêm các ngành mới để theo kịp với nhu cầu của xã hội.

Đảm bảo về cơ sở vật chất

Năm nay, nhiều trường đại học mở các ngành mới liên quan đến công nghệ. Cụ thể, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) có 5 chương trình mới là: Công nghệ tài chính, Marketing công nghệ, Kinh doanh số, Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI), Kỹ sư Công nghệ Logistics.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) cũng dự kiến tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó bổ sung một số ngành mới như Công nghệ tài chính, Thương mại điện tử, Luật, Khoa học dữ liệu. Đặc biệt, ngành Công nghệ tài chính của trường này là ngành kết hợp giữa công nghệ thông tin và tài chính ngân hàng, sinh viên có cơ hội kiếm việc làm nhiều hơn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết: “Những ngành này đã được trường nghiên cứu từ năm 2020 đến giờ cũng như đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ và chương trình".

Theo kịp nhu cầu của xã hội

Còn tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), kỳ tuyển sinh năm 2023 dự kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông trường này cho biết, năm 2023, nhà trường mở thêm 4 ngành học mới, gồm: Công nghệ ô tô điện, Bất động sản, Luật thương mại quốc tế, Quản lý thể dục thể thao.

“Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực cao và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội. Trong đó công nghệ ô tô điện trước đây là chuyên ngành của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô được tách ra thành một ngành mới độc lập nhằm đón đầu xu thế phát triển ngày càng mạnh của ô tô điện trong tương lai", Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung chia sẻ.

Trong khối Đại học Quốc gia TP.HCM, nhiều trường thành viên cũng mở ngành mới. Đại học Công nghệ thông tin mở ngành học Trí tuệ nhân tạo, Đại học Khoa học tự nhiên mở ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ vật lý điện tử và tin học,…

Không chỉ đại học, các trường cao đẳng cũng mở thêm các ngành mới bắt đầu từ năm 2023. Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM mở thêm 2 ngành mới là Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Truyền thông kỹ thuật số (Digital Marketing). Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn mở thêm các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Kinh doanh vận tải hàng không, Kỹ thuật An ninh hàng không, Logistics, Quan hệ công chúng...

Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho biết, năm nay trường mở thêm 2 ngành học là Marketing và Điện công nghiệp cùng với xét tuyển hơn 3.600 chỉ tiêu cho 26 ngành khác.

“Đây là những ngành chủ yếu đáp ứng nhu cầu của xã hội, người tuyển dụng và người học, nhu cầu nhân lực. Dự kiến mỗi ngành mới tuyển 50 chỉ tiêu", ông Phạm Quang Tuấn cho hay.

Có thể thấy, hầu hết các trường đều mở những ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho từng lĩnh vực, từng ngành nghề hiện nay, nhất là trong các lĩnh vực như công nghệ, thương mại điện tử.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều phương thức tuyển sinh đại học: Thí sinh cần có những lựa chọn phù hợp
Nhiều phương thức tuyển sinh đại học: Thí sinh cần có những lựa chọn phù hợp

VOV.VN - Đa dạng phương thức tuyển sinh đại học mở ra cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, việc ồ ạt chạy theo trào lưu hay ôm đồm cùng lúc nhiều phương thức mà không lường được khả năng bản thân sẽ tăng áp lực không đáng có.

Nhiều phương thức tuyển sinh đại học: Thí sinh cần có những lựa chọn phù hợp

Nhiều phương thức tuyển sinh đại học: Thí sinh cần có những lựa chọn phù hợp

VOV.VN - Đa dạng phương thức tuyển sinh đại học mở ra cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, việc ồ ạt chạy theo trào lưu hay ôm đồm cùng lúc nhiều phương thức mà không lường được khả năng bản thân sẽ tăng áp lực không đáng có.

Cần sớm có kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học
Cần sớm có kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Cần sớm có kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

Cần sớm có kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.