Số ca Covid-19 tăng kỷ lục, Thủ tướng Hàn Quốc ra lời kêu gọi khẩn cấp

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc tăng thêm giường bệnh, để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất này.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm nay (16/12) thông báo ghi nhận 1.078 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Trong một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc tăng thêm giường bệnh để đối phó với đợt bùng phát tồi tệ nhất này. Theo Thủ tướng Hàn Quốc, toàn bộ chính quyền phải hành động để không bệnh nhân Covid-19 nào phải xếp hàng chờ đợi điều trị.

Hiện số ca mắc Covid-19 nặng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, trong khi số ca tử vong cũng tăng nhanh chóng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được giới chức y tế Hàn Quốc nhận định là do những ca mắc xuất phát từ các cơ sở y tế và viện dưỡng lão.

Trước đó, Hàn Quốc đã kiểm soát tốt hai đợt bùng phát Covid-19, tuy nhiên quốc gia này đang đứng trước những thách thức khó khăn hơn của đợt bùng phát thứ 3. Tuần này, Hàn Quốc đã đóng cửa tất cả các trường học tại Seoul trong vòng 1 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách nước ngoài đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong vòng 32 năm qua
Khách nước ngoài đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong vòng 32 năm qua

VOV.VN - Sự sụt giảm này được phân tích là do đại dịch Covid-19 lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu đã khiến các nước phong tỏa biên giới.

Khách nước ngoài đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong vòng 32 năm qua

Khách nước ngoài đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong vòng 32 năm qua

VOV.VN - Sự sụt giảm này được phân tích là do đại dịch Covid-19 lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu đã khiến các nước phong tỏa biên giới.

Các nước châu Âu tiếp cận khác nhau trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19
Các nước châu Âu tiếp cận khác nhau trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một số quốc gia ở châu lục này đang áp dụng những cách tiếp cận rất khác nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước dịp nghỉ lễ cuối năm.

Các nước châu Âu tiếp cận khác nhau trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19

Các nước châu Âu tiếp cận khác nhau trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một số quốc gia ở châu lục này đang áp dụng những cách tiếp cận rất khác nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước dịp nghỉ lễ cuối năm.

Australia sản xuất dụng cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút
Australia sản xuất dụng cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

VOV.VN - Một công ty thiết bị y tế có trụ sở tại Australia đã phát triển thành công dụng cụ xét nghiệm Covid-19 với độ chính xác gần 100% và cho kết quả chỉ trong 15 phút.

Australia sản xuất dụng cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

Australia sản xuất dụng cụ xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút

VOV.VN - Một công ty thiết bị y tế có trụ sở tại Australia đã phát triển thành công dụng cụ xét nghiệm Covid-19 với độ chính xác gần 100% và cho kết quả chỉ trong 15 phút.