Nhộn nhịp xin chữ đầu năm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

VOV.VN - Hôm nay, hàng nghìn lượt du khách đến Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) xin chữ đầu năm. Nét văn hoá này không chỉ mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều nguyện ước tốt lành mà còn thể hiện lòng kính lễ đặc biệt, tôn vinh truyền thống hiếu học của Việt Nam.

Thời tiết hôm nay, mùng 3 Tết tại Hà Nội đã lạnh hơn những hôm trước rất nhiều. Có lẽ đây là ngày lạnh nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 cho đến nay. Thế nhưng từ rất sớm đã có nhiều người đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Văn xin chữ đầu năm để mong một năm mới may mắn, thuận hoà, gặp nhiều bình an. 

Trần Phương Ly, học sinh lớp 12A12 trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) chia sẻ: "Em mong năm nay em và các bạn của mình sẽ đỗ đại học, những người thân yêu của em đều khoẻ mạnh. Vì thế nên em xin chữ Đỗ Đạt".

Nguyễn Mỹ Anh, học sinh Trường THPT Trần Phú cho biêt: "Năm nay em xin ông đồ chữ Thuận, mong cho con đường học hành sẽ thuận buồm xuôi gió, và tất cả mọi thứ đến với gia đình em cũng đều thuận lợi".

Còn Nguyễn Đức Nhật Minh, đang học tại trường Trần Phú Hoàn Kiếm, Hà Nội lại không xin chữ cho mình mà muốn xin chữ cho ông bà, bố mẹ. Minh xin chữ Thọ cho ông bà để mong ông bà sống thật lâu với con cháu và chữ Lộc mong bố em ăn nên làm ra, thành trụ cột của gia đình. 

Theo quan niệm truyền thống thì người viết thư pháp không chỉ cần nét chữ đẹp mà phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ mình viết ra cũng như tâm nguyện, tính cách của người xin chữ. Thông qua hoạt động trao chữ - xin chữ đầu năm như thế này, cả người trao và người nhận đều mong muốn sẽ đạt được ước nguyện như mong đợi mà còn là một nét đẹp rất đặc biệt.

Hội chữ Xuân tại Văn Miếu năm nay được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo sân chơi để 50 người thư pháp Hán - Nôm và Quốc ngữ sáng tạo, mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành. Ban tổ chức còn có bảng nguyện ước để học sinh, sinh viên ghi những tấm thẻ cầu may. Người dân cũng có thể mua chữ viết sẵn ở cửa hàng lưu niệm với giá từ 100.000 đồng, với rất nhiều chữ viết được chuẩn bị sẵn như Lộc, Phúc, Bình an, Mạnh khoẻ, Thuận, Đăng khoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người nước ngoài xin chữ may mắn đầu năm
Nhiều người nước ngoài xin chữ may mắn đầu năm

VOV.VN - Hàng trăm người trẻ nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội có cơ hội trải nghiệm tục xin chữ lấy may đầu năm ở Việt Nam.

Nhiều người nước ngoài xin chữ may mắn đầu năm

Nhiều người nước ngoài xin chữ may mắn đầu năm

VOV.VN - Hàng trăm người trẻ nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội có cơ hội trải nghiệm tục xin chữ lấy may đầu năm ở Việt Nam.

Dấu ấn của Văn hóa công giáo ở Việt Nam: Đạo hiếu và chữ Quốc ngữ
Dấu ấn của Văn hóa công giáo ở Việt Nam: Đạo hiếu và chữ Quốc ngữ

VOV.VN -Việc ra đời chữ Quốc ngữ đã giúp cho người Việt dễ dàng hơn trong việc học tập, giao tiếp và bảo tồn những dữ liệu dưới dạng văn bản.

Dấu ấn của Văn hóa công giáo ở Việt Nam: Đạo hiếu và chữ Quốc ngữ

Dấu ấn của Văn hóa công giáo ở Việt Nam: Đạo hiếu và chữ Quốc ngữ

VOV.VN -Việc ra đời chữ Quốc ngữ đã giúp cho người Việt dễ dàng hơn trong việc học tập, giao tiếp và bảo tồn những dữ liệu dưới dạng văn bản.

Xin chữ - Cho chữ đầu năm hay Mua - Bán chữ?
Xin chữ - Cho chữ đầu năm hay Mua - Bán chữ?

VOV.VN - Phong tục đẹp vào thời đại hội nhập toàn cầu đã bị biến tướng, làm mất đi vẻ đẹp thiêng liêng của nó.

Xin chữ - Cho chữ đầu năm hay Mua - Bán chữ?

Xin chữ - Cho chữ đầu năm hay Mua - Bán chữ?

VOV.VN - Phong tục đẹp vào thời đại hội nhập toàn cầu đã bị biến tướng, làm mất đi vẻ đẹp thiêng liêng của nó.