Nhu cầu sân chơi hè cho thiếu nhi tăng, cơ sở thiếu

VOV.VN - Hè năm nay, hệ thống các trung tâm hoạt động, nhà văn hóa thiếu nhi ở khu vực ĐBSCL sôi động hơn hẳn mọi năm.

Theo đó, nhiều hoạt động, chương trình ngoại khóa ngắn hạn, dài hạn đồng loạt chiêu sinh và khai giảng phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện hè của thiếu nhi và phụ huynh.

Tăng lớp võ thuật hè.

Khảo sát của chúng tôi tại nhiều trung tâm hoạt động và nhà thiếu nhi các cấp tại khu vực ĐBSCL cho thấy: hầu hết các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể chất, vui chơi dịp hè này đều tăng cao về số lượng, trong đó các lớp rèn luyện thể chất là tăng nhiều nhất. Nguyên nhân là các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em với mức nguy hại cao bị phát hiện thời gian gần đây đang khiến phụ huynh quan tâm chăm sóc, đầu tư nhiều hơn cho con em về giáo dục ngoài nhà trường và trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Học sinh Đỗ Nguyễn Thể Quân cho biết, "năm sau con lên lớp 5. Trước đó con có học một khóa dẻo nên khởi động con không đến nỗi đau. Con thấy được trong khả năng của con. Nay con học để phòng vệ”.

Còn học sinh lớp 8 Lê Đoàn Thanh Phương thì "cũng như mấy bạn mới đi học được ba ngày, cho rằng học vui lại khỏe hơn, rồi gặp chuyện thì có thể tự vệ được”.

Nhu cầu sân chơi cùng cha mẹ.

Anh Võ Anh Tuấn – Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: hè này, các lớp hội họa, đàn Organ, đàn dân tộc, luyện tiếng Anh, luyện chữ viết đều tăng hơn mọi năm từ 10 đến 25%, nhưng các lớp Dance Sport, võ thuật và Aerobic thì tăng đến gần 200%. Hiện, nhà văn hóa thiếu nhi quận đảm nhận luôn việc phục vụ thiếu nhi của các quận, huyện lân cận do chưa có nhà thiếu nhi.

Đơn vị đã tăng cường buổi học, mặt bằng, lớp học, sĩ số lớp, môn học mới cho các khóa thể chất và công nghệ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu học mà chơi trong dịp hè của thiếu nhi: “Đặc biệt năm nay có một số bộ môn mới đưa vào hoạt động dịp hè nhu là Robotics. Đây là bộ môn mới cho phép hoạt động tại Cần Thơ và các trường tiểu học trên địa bàn, là một sân chơi mới cho các em. Bên cạnh đó thì các CLB kỹ năng, phương pháp đội: trống, kèn, kỹ năng sinh hoạt nhóm, rèn luyện thể chất…cũng được chúng tôi tích cực tạo một sân chơi đa dạng, bổ ích cho các em trong dịp hè”.  

Lớp Aerobic.
Mặc dù, tăng cường hoạt động so với mọi năm, nhưng sân chơi hè cho thiếu nhi ở ĐBSCL vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đến thời điểm này, ngòai tỉnh Kiên Giang có hệ thống nhà thiếu nhi 2 cấp phủ gần kín địa bàn thì các tỉnh, thành còn lại đều mới chỉ có vài nhà thiếu nhi cấp quận, huyện, thị hoặc ngược lại chỉ có mỗi nhà thiếu nhi cấp tỉnh.

Ở tỉnh Hậu Giang, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Vị Thanh là đơn vị tổ chức hoạt động rèn luyện hè và bồi dưỡng năng khiếu duy nhất cho thiếu nhi trên toàn địa bàn. Hè này, nhà thiếu nhi Vị Thanh tổ chức chiêu sinh và khai giảng nhiều lớp năng khiếu, thành lập thêm các câu lạc bộ thiếu nhi có chung sở thích, tổ chức sân chơi cuối tuần cùng các chương trình huấn luyện kỹ năng sống khi không có cha mẹ bên cạnh. Trong đó có các hoạt động như: tập bơi, tập nấu ăn, tập đi siêu thị, tập làm người nông dân …

Chị Nguyễn Thị Diễm – Giám đốc nhà thiếu nhi Vị Thanh cho biết: sau 1 năm thử nghiệm, sân chơi hè của nhà văn hóa được phụ huynh thành phố Vị Thanh đánh giá tốt, trong khi thiếu nhi của các huyện khác thì vẫn phải chịu thiệt thòi: “Nhà thiếu nhi muốn tạo điều kiện tổ chức khóa hè trong đó, bán trú, dạy ôn tập, rèn luyện chữ viết, cho các em chơi, chiêu sinh những lớp bơi lội là kỹ năng rất cần cho các em bây giờ. Phụ huynh năm vừa rồi cũng rất tâm đắc nên năm nay số lượng đông hơn. Các em thích lắm khi học khóa kỹ năng sống là các em trưởng thành hơn ít nhất là trong giai đoạn sau học được đánh giá rất cao.

Học sinh đăng ký học vẽ cũng tăng.

Hậu Giang mới có mỗi thành phố Vị Thanh thôi là có nhà văn hóa thiếu nhi. Cái sự hưởng thụ của các em nó không đều rồi. Ví dụ khu vực Hỏa Tiến, Hỏa Lựu thì các em làm gì có điều kiện lên đây để chơi. Còn nhà thiếu nhi mà muốn tạo sân chơi cho các em xuống tới dưới thì thực là chưa có nguồn lực.

Cần mùa hè bổ ích và nhiều kỷ niệm là quyền lợi chính đáng của tất cả thiếu nhi. Thiếu vắng sân chơi và các lớp rèn luyện thể chất dịp hè, thiếu nhi nhiều địa phương vùng ĐBSCL mất thêm cơ hội tích lũy kỹ năng có ích để phát triển lành mạnh, tự khẳng định và tự bảo vệ mình tốt hơn trong cuộc sống./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành bãi gửi xe
Nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành bãi gửi xe

VOV.VN - Theo khảo sát của phóng viên VOV, hiện tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành các bãi trông giữ xe 24/24h.

Nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành bãi gửi xe

Nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành bãi gửi xe

VOV.VN - Theo khảo sát của phóng viên VOV, hiện tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành các bãi trông giữ xe 24/24h.

Hải Phòng: Sập mái nhà văn hóa thôn khi đổ bê tông, 9 người bị thương
Hải Phòng: Sập mái nhà văn hóa thôn khi đổ bê tông, 9 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, có 9 người bị thương trong vụ tai nạn lao động và đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện.

Hải Phòng: Sập mái nhà văn hóa thôn khi đổ bê tông, 9 người bị thương

Hải Phòng: Sập mái nhà văn hóa thôn khi đổ bê tông, 9 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, có 9 người bị thương trong vụ tai nạn lao động và đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện.

Sập công trình Nhà văn hóa thôn: Điều tra nguyên nhân ban đầu
Sập công trình Nhà văn hóa thôn: Điều tra nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Bí thư xã Vĩnh Long: Công an huyện đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chủ đầu tư.

Sập công trình Nhà văn hóa thôn: Điều tra nguyên nhân ban đầu

Sập công trình Nhà văn hóa thôn: Điều tra nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Bí thư xã Vĩnh Long: Công an huyện đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chủ đầu tư.