Nhức nhối nạn mua bán trẻ sơ sinh, bắt cóc trẻ em

Riêng Hà Giang, trong 6 tháng năm 2012 đã xảy ra 8 vụ bắt cóc trẻ em đưa sang biên giới bán.

Sáng 24/7, tại Nghệ An, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới năm 2012.

Theo báo cáo của công an các địa phương và bộ đội biên phòng, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc phát hiện 217 vụ mua bán người, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 35 vụ (19,2%). Nổi lên là tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, bắt cóc chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc (riêng Hà Giang, trong 6 tháng năm 2012 đã xảy ra 8 vụ bắt cóc trẻ em đưa sang biên giới bán).

Tình trạng một số người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam tìm phụ nữ ở các tỉnh Nam Bộ đưa lên TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho người nước ngoài “xem mặt chọn vợ”, rồi kết hôn bất hợp pháp, diễn biến phức tạp nhưng chưa có chế tài xử lý hình sự.

Tình trạng mua bán người từ các tỉnh miền núi, nông thôn ra các khu đô thị, khu du lịch, các điểm khai thác khoáng sản để ép làm mại dâm, bóc lột sức lao động còn xảy ra nhiều nhưng chưa thống kê và kiểm soát được.

Đặc biệt, gần đây, một số đối tượng người Việt Nam đã đi tìm những người có điều kiện kinh tế khó khăn, éo le để dụ dỗ, lôi kéo họ đi ra nước ngoài bán nội tạng.

Trước thực trạng mua bán người có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp, ngày 3/7/2012, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã có Kế hoạch số 2592/C41- C45 về việc thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới trong thời gian từ 20/7 - 20/9/2012.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, những khu vực nằm sát đường biên giới là nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc, với trình độ dân trí thấp, đang là “miếng mồi” béo bở của tội phạm buôn người, cho nên việc tuyên truyền vận động người dân ở khu vực biên giới  cần phải được chú trọng nhằm năng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác của người dân.

Theo Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm: Đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người tập trung vào các tuyến biên giới lần này là một động lực tiếp tục thúc đẩy Chương trình 130/CP nhằm phòng ngừa, tấn công quyết liệt các đối tượng, đường dây mua bán người trên tuyến biên giới phía Bắc, Tây Nam và các địa bàn trọng điểm khác; đồng thời có kế hoạch giải cứu các nạn nhân bị mua bán và kiên quyết truy bắt các đối tượng phạm tội mua bán người bị truy nã, hiện đang lẩn trốn ở trong nước và nước ngoài để xử lý trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên