Những “bãi rác di động” trên dòng Kênh Tẻ

VOV.VN - Ngoài rác từ chợ tự phát thải ra vỉa hè và Kênh Tẻ, tình trạng lấn chiếm lòng đường đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông.

Chợ nổi nằm trên dòng Kênh Tẻ được nhiều người ví như một góc miền Tây ở TP HCM. Đây là chợ buôn bán hoa quả, có từ hàng chục năm nay và mang tính tự phát. Điều đáng nói, hoạt động giao thương ở đây đang biến một đoạn của Kênh Tẻ thành bãi rác di động trên sông.

Nhiều đoạn trên Kênh Tẻ nhếch nhác.

Chợ nổi nằm trên dòng sông Kênh Tẻ, giáp đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM). Ở đây có khoảng 30 tiểu thương buôn bán các mặt hàng như: dừa, mít, chuối...

Những chiếc ghe được các tiểu thương dùng để vận chuyển và lưu trữ trái cây, còn mặt đường là nơi buôn bán.

Các hoạt động giao thương ở đây mang tính tự phát, diễn ra trong thời gian dài đang làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường khi hàng ngày một lượng rác thải khổng lồ do các tiểu thương thải ra, khiến vỉa hè, đường sá rất nhếch nhác.

Những dải rác trên sông.

Nhiều đoạn sông giống như các “bãi rác di động” với rất nhiều rác thải từ vỏ trái cây, túi ni lông, lon bia…, dòng nước đặc quánh, đen xì. 

Ông Nguyễn Văn Vinh (65 tuổi), một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ: “Đó là bờ kè, dân tứ xứ đến đây buôn bán rồi ở nhưng dơ lắm, đâu có giữ được dòng sông, bờ kè cho sạch đâu. Con người thiếu ý thức, buôn bán xả tùm lum hết, chứ lúc trước không ô nhiễm đâu”.

Được biết, dù lực lượng chức năng có nhiều đợt ra quân truy quét, thậm chí còn đặt biển báo cấm buôn bán nhưng cũng chỉ như “đá ném ao bèo”.

Chợ tự phát đang biến Kênh Tẻ thành nơi chứa rác.

Cảnh tiểu thương bày bán tràn lan ra đường, thấy bóng của cơ quan chức năng thì ôm hàng bỏ chạy, rồi sau đó lại bày bán bình thường, vẫn tái diễn. Có tiểu thương bị đưa lên phường xử lý, nhưng nộp phạt xong, đâu lại vào đấy.

Chị Hồ Như Thúy (35 tuổi) một tiểu thương ở đây cho biết: “Ở đây cấm thì cấm, bán thì cứ bán, chừng nào bị đuổi thì chạy. Nói chung ở đây phường cũng có xử lý mấy vụ, bắt người dân lên trả tiền rác, mà có người trả người không, có người tiếc tiền, cũng khổ lắm. Lâu lâu bán lén, dọn ra chừng 1 - 2 tiếng bán rồi dẹp vào chứ để lâu người ta phạt”.

Lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh.

Ngoài rác từ chợ tự phát thải ra vỉa hè và kênh Tẻ thì một vấn đề đặt ra nữa là tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông.

Tuyến đường Trần Xuân Soạn chiều rộng chỉ có khoảng 4m kể cả vỉa hè, nhưng do các tiểu thương lấn chiếm nên bị thu hẹp, vì thế hàng ngày, nơi đây thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhiều vụ va quẹt giao thông.

Kinh doanh ngay dưới biển cấm.

Chợ nổi trên kênh Tẻ hình thành từ lâu nhưng việc quản lý đối với nó chỉ là “cấm bán” nhưng biện pháp này không hiệu quả. Bởi vậy, ngành chức năng cần thiết phải có một chế tài phù hợp, tạo nên hoạt động quy củ của chợ, có như vậy vấn đề môi trường ở khu vực này sẽ được đảm bảo hơn, tiểu thương cũng không phải sống thấp thỏm trong cảnh vừa bán vừa chạy hàng khi thấy bóng dáng của các lực lượng chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học nhãn tiền về quản lý và xử lý rác thải trên thế giới
Bài học nhãn tiền về quản lý và xử lý rác thải trên thế giới

VOV.VN - Rác thải là vấn đề của mọi quốc gia, tuy nhiên, với chính sách quản lý và biện pháp xử lý đúng có thể tạo ra hiệu quả khai thác từ chính rác thải.

Bài học nhãn tiền về quản lý và xử lý rác thải trên thế giới

Bài học nhãn tiền về quản lý và xử lý rác thải trên thế giới

VOV.VN - Rác thải là vấn đề của mọi quốc gia, tuy nhiên, với chính sách quản lý và biện pháp xử lý đúng có thể tạo ra hiệu quả khai thác từ chính rác thải.

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ 300 xác thai nhi ở nhà máy xử lý rác thải
Cơ quan điều tra vào cuộc vụ 300 xác thai nhi ở nhà máy xử lý rác thải

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị ngành Y tế tỉnh này xác định quy trình xử lý thai nhi chết tại các cơ sở y tế.

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ 300 xác thai nhi ở nhà máy xử lý rác thải

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ 300 xác thai nhi ở nhà máy xử lý rác thải

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị ngành Y tế tỉnh này xác định quy trình xử lý thai nhi chết tại các cơ sở y tế.

Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải
Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải

VOV.VN -Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải trong thị xã vì khu vực này nằm gần hồ Mộc Hương, là hồ cấp nước sinh hoạt cho cả thị xã Kỳ Anh.

Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải

Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải

VOV.VN -Người dân Kỳ Anh phản đối xây dựng khu xử lý rác thải trong thị xã vì khu vực này nằm gần hồ Mộc Hương, là hồ cấp nước sinh hoạt cho cả thị xã Kỳ Anh.

Cà Mau yêu cầu 2 lần, nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa hoạt động
Cà Mau yêu cầu 2 lần, nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa hoạt động

VOV.VN - Sau 2 lần UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trở lại hoạt động, đến thời điểm hiện tại nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau vẫn chưa chấp hành

Cà Mau yêu cầu 2 lần, nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa hoạt động

Cà Mau yêu cầu 2 lần, nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa hoạt động

VOV.VN - Sau 2 lần UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trở lại hoạt động, đến thời điểm hiện tại nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau vẫn chưa chấp hành

Nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau hoạt động trở lại
Nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau hoạt động trở lại

VOV.VN -  Đây là nhà máy đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay để bảo trì, bảo dưỡng.

Nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau hoạt động trở lại

Nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau hoạt động trở lại

VOV.VN -  Đây là nhà máy đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay để bảo trì, bảo dưỡng.

Lửa rừng rực lúc nửa đêm ở kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải
Lửa rừng rực lúc nửa đêm ở kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải

VOV.VN - Đêm qua (6/4), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Lửa rừng rực lúc nửa đêm ở kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải

Lửa rừng rực lúc nửa đêm ở kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải

VOV.VN - Đêm qua (6/4), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn