Những “bóng hồng” trong màu áo lính biển

VOV.VN - Các nữ quân nhân đang có mặt ở hầu hết các lĩnh vực, các đơn vị đặc thù của Quân chủng Hải quân. Công việc của những người lính biển đầy khó khăn, vất vả,... nhưng bằng tài năng, nghị lực và sự sáng tạo, các chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trung tá chuyên nghiệp Vũ Thị Hạnh công tác tại Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, khai thác và làm chủ trang bị mới; huấn luyện công nghệ thông tin, phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị Hạnh còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị và đã từng giành Giải A, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo của Quân chủng Hải quân với sản phẩm trang điện tử lưu trữ tất cả thông tin liên quan công việc, giúp việc tra cứu, thống kê, nghiên cứu được dễ dàng.

Chị Vũ Thị Hạnh cho biết, để làm chủ trang bị, kỹ thuật mới, bản thân chị phải không ngừng trau dồi và nâng cao kiến thức.

"Hầu hết những trang bị mới đều trang bị từ nước ngoài, nên mình phải trang bị cho mình kiến thức về ngoại ngữ, kiến thức về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Tất nhiên, phải chủ động dịch tài liệu từ tiếng Anh, học tập, nắm bắt và chuẩn bị những nội dung đón tiếp chuyên gia nước ngoài về huấn luyện. Qua huấn luyện vừa rồi, mình cũng được chuyên gia đánh giá là một trong những học viên giỏi nhất lớp"- chị Hạnh nói.

Chồng chị Vũ Thị Hạnh cũng là bộ đội, hiện công tác tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nên sau giờ làm việc, chị Hạnh lại tất bật vai trò vừa là mẹ, vừa là cha chăm lo cho hai con nhỏ. Khi các cháu ngủ say, chị lại ngồi vào bàn làm việc với nhiệm vụ tham gia đấu tranh chống phá hoại trên không gian mạng, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc. 

Ở các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Hải quân, nữ quân nhân chiếm tỉ lệ không lớn nhưng có mặt ở hầu hết các vị trí, công việc. Là nhân viên quân bưu thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 602, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hạnh luôn nêu cao tính kỷ luật, cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác. Đặc biệt, mô hình “Ca trực kiểu mẫu” do trung úy Nguyễn Thị Hạnh cùng các đồng nghiệp nữ ở Lữ đoàn 602 triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vừa qua, chị Hạnh cùng đồng đội đã giành giải 3 Hội thao Văn thư bảo mật lưu trữ toàn quân.

 "Có những thời điểm chúng tôi phải trực sẵn sàng chiến đấu hoặc luyện tập trên thao trường, kiểm tra hàng năm cũng đòi hỏi chính xác, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chị em luôn xác định mình là người trong quân đội, được rèn luyện rồi nên chị em rất hăng hái, hoàn thành tốt mọi việc"- chị Hạnh nói.

Cũng là một trong những quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu của Bộ Tham mưu Hải quân, Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy hiện là Tổ trưởng Tổ thiết kế biên tập (Phân đội 10, Đội 4, Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển). Với mong muốn có những tấm hải đồ với chất lượng ngày càng tốt hơn, chị Thủy luôn nỗ lực tìm tòi, phát huy sáng kiến trong từng phương pháp, cách thức làm việc; đặc biệt là khai thác và ứng dụng những phần mềm hiện đại vào biên tập hải đồ. Hai năm qua, Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy đã cùng các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ biên tập, cập nhật hệ thống hải đồ số và ảnh viễn thám đạt chất lượng tốt. Chị Thủy cho biết, ngoài tình yêu với công việc “biên tập hải đồ” thì truyền thống gia đình và tấm gương của người Cha - một trong những liệt sỹ ngã xuống khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa luôn là động lực để chị nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Năm 2021, tôi đã cùng với đơn vị tham gia hoàn thành xuất sắc dự án thiết kế hệ thống sản xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý và thành lập bản đồ địa hình đáy biển, tỉ lệ 1/100.000, được 196 mảnh. Thời gian hoàn thành dự án này là 6 tháng. Chúng tôi thường xuyên làm thêm ngoài giờ, thứ 7, chủ nhật, thậm chí cả buổi tối. Có thời gian cao điểm, hai vợ chồng tôi cùng trực vào ngày nghỉ, cuối tuần, tôi phải gửi con nhỏ để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ"- chị Thủy nói.

      

Bản lĩnh, trí tuệ; tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các Trung tá Vũ Thị Hạnh, Thượng úy Nguyễn Thị Hạnh, Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy và những nữ quân nhân đang công tác trong lực lượng Hải quân - Những "bóng hồng" trong màu áo lính biển đã tô thắm thêm hình ảnh của Phụ nữ Việt Nam, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng danh bộ đội cụ Hồ - người lính Hải quân thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần vươn lên, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế
Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần vươn lên, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

VOV.VN - Từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu chia sẻ cảm xúc hân hoan và sự kỳ vọng.

Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần vươn lên, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần vươn lên, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

VOV.VN - Từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu chia sẻ cảm xúc hân hoan và sự kỳ vọng.

Việt Nam bảo đảm ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái
Việt Nam bảo đảm ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái

Việt Nam có bề dày lịch sử về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, phản ánh rõ nét trong việc ban hành và thực thi Hiến pháp và pháp luật.

Việt Nam bảo đảm ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái

Việt Nam bảo đảm ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái

Việt Nam có bề dày lịch sử về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, phản ánh rõ nét trong việc ban hành và thực thi Hiến pháp và pháp luật.

Việt Nam cam kết đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ
Việt Nam cam kết đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ

Phụ nữ Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình.

Việt Nam cam kết đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ

Việt Nam cam kết đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ

Phụ nữ Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình.