Những chiến sỹ can trường giữa biển Hoàng Sa

VOV.VN -Dù ở cương vị nào, các anh chung một quyết tâm đó là gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của quê hương. 

Kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến nay đã gần hai tháng. Đây cũng là khoảng thời gian lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày đầu ra Hoàng Sa, chiến sỹ cảnh sát biển Trần Quang Trung, quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị say sóng, chỉ nằm và không ăn được cơm nhưng được sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ trên tàu cảnh sát biển 4033, những khó khăn bước đầu đã vượt qua. Là một người lính trẻ với tinh thần ham học hỏi, Trung đã làm quen được với công việc của mình và sẵn sàng giúp đỡ các bộ phận khác khi cần.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam thực thi pháp luật tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép

 “Là một người lính trẻ, được ra Hoàng Sa làm nhiệm  vụ và bảo vệ Tổ quốc tôi rất tự hào. Tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ và không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của mình” – Trung chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ngành Cơ điện- tàu 4033 đã có nhiều lần ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ, nhưng với anh đây là lần công tác đặc biệt nhất. Khi nhận nhiệm vụ ra Hoàng Sa cũng là lúc anh chuẩn bị cưới vợ. Nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng nhất nên anh quyết định gác lại chuyện riêng tư để lên đường.

Ngày 3/5, khi tàu 4033 cách giàn khoan khoảng 10 hải lý để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 44044 lao ra cản phá và đâm thẳng vào mạn phải tàu làm thủng một lỗ lớn khoảng 1 mét vuông. Trước sự cản phá quyết liệt của các tàu Trung Quốc, tàu cảnh sát biển 4033 phải quay ra. Sau cú đâm va của tàu Trung Quốc, một máy phải của tàu 4033 bị hư hỏng nặng cần phải khắc phục ngay.

Không quản ngại khó khăn, thiếu thốn về vật tư sửa chữa, anh Dũng cùng các đồng đội đã làm ngày đêm, chạy đua với thời gian để sớm khắc phục sự cố của máy. Sau một đêm thức trắng cùng đồng đội, máy chính đã được sửa chữa và hôm sau, tàu 4033 tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Thời gian gần đây, các tàu của Trung Quốc liên tục gây hấn và sẵn sàng đâm va vào tàu Việt Nam. Vì vậy, anh em trong ngành cơ điện phải luôn sẵng sàng trong mọi tình huống. Ngoài những lúc trực theo ca, anh Dũng cùng anh em luôn tìm tòi, nghiên cứu các thiết bị máy móc của tàu để kịp thời phát hiện những sự cố và khắc phục.

Thượng úy Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Trước sự hung hăng của tàu Trung Quốc luôn sẵn sàng đâm va bất cứ lúc nào, cán bộ chiến sỹ ngành cơ điện nói riêng và cán bộ chiến sỹ trên tàu nói chung luôn sẵn sàng cống hiến hết công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc. Bà con cứ yên tâm và vững tin vào lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Thượng úy Lê Trung Thành, Thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4033, vùng Cảnh sát biển 2 tâm sự, anh nhận nhiệm vụ khi mẹ anh đang phải điều trị ung thư vòm họng tại Bệnh viện Ung biếu thành phố Hồ Chí Minh. Mọi việc ở nhà anh trông vào gia đình cùng người vợ trẻ của mình. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong công việc anh luôn là người can trường, bình tĩnh xử lý mọi tình huống trước những hành động khiêu khích của tàu Trung Quốc. Cùng với đó, anh luôn động viên anh em ở các vị trí phải luôn bình tĩnh để không mắc mưu khiêu khích của tàu Trung Quốc. Khi nhận nhiệm vụ, không chỉ anh mà tất cả cán bộ, chiến sỹ trên tàu 4033 nói riêng và toàn bộ lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển rất vinh dự và tự hào.

Mỗi người lính trên tàu cảnh sát biển 4033 đều có chung một ý chí đó là quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thiêng liêng. Vì Tổ quốc, vì quê hương, các anh luôn sẵn sàng chịu mọi gian khổ, hy sinh. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió các anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát cánh cùng các lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa
Sát cánh cùng các lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN -Giữa biển khơi, các chương trình của VOV tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam vững tin nơi đầu sóng ngọn gió. 

Sát cánh cùng các lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa

Sát cánh cùng các lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN -Giữa biển khơi, các chương trình của VOV tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam vững tin nơi đầu sóng ngọn gió. 

Tàu Trung Quốc chia làm 2 vòng bao vây tàu Việt Nam ở Hoàng Sa
Tàu Trung Quốc chia làm 2 vòng bao vây tàu Việt Nam ở Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu vòng ngoài của Trung Quốc bao vây, tàu vòng trong áp sát ngăn cản phối hợp với vòng ngoài sẵn sàng ủi đẩy, đâm va.

Tàu Trung Quốc chia làm 2 vòng bao vây tàu Việt Nam ở Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc chia làm 2 vòng bao vây tàu Việt Nam ở Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu vòng ngoài của Trung Quốc bao vây, tàu vòng trong áp sát ngăn cản phối hợp với vòng ngoài sẵn sàng ủi đẩy, đâm va.

Người lao động TPHCM ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa hàng tỷ đồng
Người lao động TPHCM ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa hàng tỷ đồng

VOV.VN - Số tiền hơn 11,5 tỷ đồng thu được sẽ được chuyển tới các quỹ để hỗ trợ, động viên lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân bám biển.

Người lao động TPHCM ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa hàng tỷ đồng

Người lao động TPHCM ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa hàng tỷ đồng

VOV.VN - Số tiền hơn 11,5 tỷ đồng thu được sẽ được chuyển tới các quỹ để hỗ trợ, động viên lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân bám biển.

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa
Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

 Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa
Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

VOV.VN -Trên các hướng tàu Kiểm ngư tiếp cận giàn khoan có từ 7-10 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát để ngăn cản.

 Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

VOV.VN -Trên các hướng tàu Kiểm ngư tiếp cận giàn khoan có từ 7-10 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát để ngăn cản.