Những cụ bà U80 “nghiện” chơi bóng cửa, môn thể thao quý tộc châu Âu

VOV.VN - Vào mỗi buổi chiều, cụ già lứa tuổi từ trên 60 đến 83 ở làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, HN lại tổ chức thi đấu bóng cửa.

Không phải là một trò chơi dân gian hay môn thể thao truyền thống, nhưng bóng cửa lại được người dân, đặc biệt các cụ cao tuổi ở đây tham gia chơi một cách hào hứng bất kể trời nắng hay giá rét.
Một sân bê tông rộng chừng 300m2, các cụ già đội nón, đeo khẩu trang và găng tay, sử dụng gậy (vồ) bằng gỗ tự “chế”, cố gắng đánh những quả bóng bằng nhựa đặc qua 3 khung thành cao và rộng chừng 20cm ở ba góc sân.

 

Một trận đấu bóng cửa gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn-lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng-đỏ.
 
Theo tìm hiểu lịch sử của môn bóng cửa có cách chơi nửa như Golf nửa như Billiard (Bi-a) này thì đây là môn dành cho vua chúa thời phong kiến châu Âu, ra đời từ thế kỷ 13 tại Pháp nhưng lại được phát triển và hoàn thiện tại nước Anh.
Môn thể thao này được giới quý tộc ưa chuộng bởi nó gần gũi, riêng tư và gắn kết gia đình.
Và thật lạ khi ở châu Âu trẻ em là đối tượng chơi rất nhiều thì ở Việt Nam lại là món ăn tinh thần của các cụ cao tuổi vùng thôn quê.
Nổi tiếng nhất trong phong trào chơi bóng cửa chính là làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Không chỉ vì phong trào đã có cả chục năm nay mà còn bởi ở đây có nhưng cụ già hơn 80 tuổi vẫn mải mê chơi bóng cửa.
Ngoài ra còn phải có chiến thuật để phá bóng đối phương ra ngoài biên càng xa cửa gôn càng tốt. Vì vậy bóng cửa là một môn thể thao trí tuệ lại vừa phù hợp với thể lực, sức vóc người cao tuổi nên các cụ rất thích môn thể thao này.
Trong thời gian 30 phút thi đấu một trận, các thành viên trong đội dùng trái bóng của đội mình để làm cầu nối đánh về phía cột cờ ở giữa sân, và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu. Mỗi một lần bóng qua cửa được tính là 5 điểm. Chung cuộc đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng
Các cụ chia sẻ, chơi môn này không những nhẹ nhàng mà còn rất vui, động tác cũng như cuốc đất, trồng rau, nó gần gũi với cuộc sống và công việc hàng ngày.
Môn thể thao này giúp các cụ có niềm vui, những trận cười sảng khoái, tinh thần như trẻ ra đến cả chục tuổi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê
Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

VOV.VN - Tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê (Hà Đông) được coi là hệ thống hoàn chỉnh nhất trong toàn bộ dự án đường sắt trên cao.

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

VOV.VN - Tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê (Hà Đông) được coi là hệ thống hoàn chỉnh nhất trong toàn bộ dự án đường sắt trên cao.

Cận cảnh cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam
Cận cảnh cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Nút giao quận Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) với cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam có tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng.

Cận cảnh cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam

Cận cảnh cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Nút giao quận Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) với cầu vượt thép lớn nhất Việt Nam có tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng.