Những món đồ cũ kỹ tại phiên chợ đồ cổ ngày cận Tết

VOV.VN - Mỗi năm chỉ họp một lần vào những ngày cuối năm, phiên chợ đồ cổ mang đến những món hàng cũ kỹ, độc đáo và có giá "trên trời".

Những ngày cận Tết, tại ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng (Hà Nội) xuất hiện phiên chợ bán đồ đồng, đồ cổ hoặc giả cổ thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Theo người bán hàng, đây là phiên chợ truyền thống có từ nhiều năm trước, mỗi năm chỉ họp một lần từ ngày 20- 30 tháng Chạp.
Những mặt hàng được bày bán tại đây đa dạng, chủ yếu là đồ thờ, tượng phật hoặc tứ linh bằng đồng, đỉnh đồng, vật dụng hàng ngày có tuổi đời cao như ấm trà, đèn cổ, lư hương, tranh... được giới thiệu có tuổi đời nhiều năm.
Một chiếc hộp đựng trà có giá lên đến 2,5 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, sản phẩm này độc đáo bởi có niên đại lâu năm, bên ngoài bề mặt được khắc họa các chi tiết hoa trúc, hoa mai tinh xảo.
Chiếc lư này có giá lên đến 9 triệu đồng.
Một chiếc lư khác được dùng để đốt trầm hương có giá 400.000 đồng.
Anh Trung ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội vui mừng vì mua được món đồ ưng ý. Anh cho biết, đi khắp khu chợ mới tìm thấy cặp đôi cô tiên, có giá hơn 4 triệu đồng nên anh quyết định mua về treo Tết.
Ở chợ đồ cổ, du khách cũng có thể tìm thấy những món hàng có giá cả lên đến hàng chục triệu đồng. Bức tượng phật nghìn mắt nghìn tay nổi bật trong không gian khu chợ.
Những chú chó là linh vật năm nay khá đắt hàng và được bày bán nhiều hơn.
Tại phiên chợ, những đồng tiền đã ngưng phát hành nhiều năm được mang ra bày bán. Một đồng cotton 10.000 đồng có thể được bán với giá gấp 5 lần mệnh giá. Đồng tiền 100 đồng phát hành kỷ niệm nhân ngày thành lập Ngân hàng nhà nước Việt Nam có giá lên đến hàng trăm nghìn đồng.
Một đôi cá cảnh được bày bán có giá lên đến 6 triệu đồng.
Một gian hàng gây chú ý bán những đồng tiền xu cổ được đặt trong chum. Giá của chiếc bình này dao động từ 5 - 6 triệu đồng.
Những đồng tiền xu tách rời có giá khoảng 20.000 đồng.
Theo nhiều người mua hàng, việc mua bán, trao đổi những món đồ cổ vào dịp cuối năm mới đầu năm cũ cũng mang ý nghĩa về tinh thần và cầu mong sự may mắn.  Nhiều người đến đây để tìm về những ký ức ngày xưa qua những món đồ cũ.
Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú với phiên chợ độc đáo này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm lòng chợ Tết 0 đồng giữa Thủ đô Hà Nội
Ấm lòng chợ Tết 0 đồng giữa Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Với những mặt hàng có giá 0 đồng, hội chợ nhằm mang đến cơ hội sắm Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Ấm lòng chợ Tết 0 đồng giữa Thủ đô Hà Nội

Ấm lòng chợ Tết 0 đồng giữa Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Với những mặt hàng có giá 0 đồng, hội chợ nhằm mang đến cơ hội sắm Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Phủ thờ rộng 1000m2 chứa toàn đồ cổ, trị giá hơn 10 tỷ của Vượng “râu”
Phủ thờ rộng 1000m2 chứa toàn đồ cổ, trị giá hơn 10 tỷ của Vượng “râu”

Nghệ sĩ Vượng “râu” là nam nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có khu phủ thờ rộng 1000m2 với chứa nhiều đồ cổ có giá trị. 

Phủ thờ rộng 1000m2 chứa toàn đồ cổ, trị giá hơn 10 tỷ của Vượng “râu”

Phủ thờ rộng 1000m2 chứa toàn đồ cổ, trị giá hơn 10 tỷ của Vượng “râu”

Nghệ sĩ Vượng “râu” là nam nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có khu phủ thờ rộng 1000m2 với chứa nhiều đồ cổ có giá trị.