Những người liên quan đến 2 ca F0 ở Vân Hồ (Sơn La) âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngành chức năng đã lấy hơn 60 mẫu để xét nghiệm, kết quả, toàn bộ hơn 60 mẫu đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 2 ca mắc Covid- 19 cùng làm tại một công ty ở Thường Tín, Hà Nội (có hộ khẩu thường trú ở huyện Vân Hồ, Sơn La) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 13/5, sau khi rà soát, tỉnh Sơn La xác định có 218 người có tiếp xúc gần với 2 trường hợp này. Trong đó, ngành chức năng đã lấy hơn 60 mẫu để xét nghiệm, kết quả, toàn bộ hơn 60 mẫu đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, 2 ca bệnh mắc Covid-19 có hộ khẩu thường trú tại huyện Vân Hồ (Sơn La) được xác định là  V.A.T, sinh năm 1999 và G.A.D, sinh năm 1994, cả 2 người cùng làm tại nhà máy sản xuất Sơn bột 4.0 Cầu Chiếc, xã Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội. Trong đó, V.A.T khởi phát bệnh ngày 12/5, còn G.A.D khởi phát bệnh ngày 13/5.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 29/4,  hai bệnh nhân này chở nhau bằng xe máy từ Công ty về nghỉ lễ tại gia đình ở huyện Vân Hồ. Đến ngày 2/5, V.A.T đi xe máy từ nhà xuống công ty 1 mình, còn G.A.D thì đi xe khách cùng 5 người khác (cùng trú tại Vân Hồ, tất cả làm cùng nhà máy) xuống Hà Nội.

Sau khi xuống công ty, V.A.T và G.A.D không đi đâu, chỉ làm việc ở nhà máy và chỉ tiếp xúc với những người cùng làm. Ngày 7/5, T. và D. được cách ly tại công ty do liên quan đến bệnh nhân 3677 (lúc đó mới là F1) cho đến ngày khởi phát bệnh.

Mặc dù chưa thể xác định chính xác thời điểm 2 bệnh nhân T. và D. nhiễm virus SARS-CoV-2 là trước hay sau khi về thăm nhà trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhưng để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện Mộc Châu, Vân Hồ khẩn trương khoanh vùng, lập chốt kiểm soát tại khu vực sinh sống của 2 bệnh nhân này và tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên.

Ngoài rà soát, truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vân Hồ, trong ngày 15/5, ngành chức năng tỉnh Sơn La cũng rà soát, truy vết hơn 90 trường hợp khác từ các tỉnh có dịch và vượt biên trái phép từ Lào về, cùng các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Hòa Bình vừa ghi nhận mới đây.

 Về công tác tiêm phòng vaccine Covid-19, tính đến ngày 15/5, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc tiêm vaccine đợt 1, với tổng số gần 9.700 người được tiêm (chủ yếu là Ban chỉ đạo, cán bộ y tế, lực lượng công an, biên phòng). Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 – sau khi được Bộ Y tế cung cấp vaccine đợt 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật
Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

VOV.VN - Khi đăng tải hay chia sẻ thông tin, người dùng phải biết thông tin đó ở đâu. Dù cố ý hay vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt thì đều vi phạm luật.

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

VOV.VN - Khi đăng tải hay chia sẻ thông tin, người dùng phải biết thông tin đó ở đâu. Dù cố ý hay vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt thì đều vi phạm luật.

Nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 đe dọa, bóp cổ
Nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 đe dọa, bóp cổ

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sự việc xảy ra sáng 15/5, một bệnh nhân Covid-19 đã tấn công nữ điều dưỡng tại Khoa Nội tổng hợp.

Nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 đe dọa, bóp cổ

Nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 đe dọa, bóp cổ

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sự việc xảy ra sáng 15/5, một bệnh nhân Covid-19 đã tấn công nữ điều dưỡng tại Khoa Nội tổng hợp.

Bão lớn chuẩn bị đổ bộ, Ấn Độ di dời bệnh nhân Covid-19
Bão lớn chuẩn bị đổ bộ, Ấn Độ di dời bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Một loạt bang dọc bờ biển phía Tây của Ấn Độ đang chuẩn bị đón cơn bão lớn mang tên Tauktae, dự kiến đổ bộ trong 2 ngày tới. Cơn bão đổ bộ trong bối cảnh Ấn Độ đang phải căng mình đối phó với đại dịch Covid-19.

Bão lớn chuẩn bị đổ bộ, Ấn Độ di dời bệnh nhân Covid-19

Bão lớn chuẩn bị đổ bộ, Ấn Độ di dời bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Một loạt bang dọc bờ biển phía Tây của Ấn Độ đang chuẩn bị đón cơn bão lớn mang tên Tauktae, dự kiến đổ bộ trong 2 ngày tới. Cơn bão đổ bộ trong bối cảnh Ấn Độ đang phải căng mình đối phó với đại dịch Covid-19.