Nông thôn mới ở Yên Bái: Nhiều hộ dân tự nguyện tháo nhà để làm đường

VOV.VN - Sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân đã và đang góp phần hoàn thành sớm tiêu chí về đường giao thông nông thôn. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả trong việc huy động sức dân làm đường giao thông.

Tại thôn Cây Đa, khi mở tuyến đường vành đai liên thôn bản từ thôn Cây Đa đến thôn Lạc Hồng gần 2km tưởng chừng khó thực hiện, bởi nguồn kinh phí lớn, lại ảnh hưởng đến đất đai của nhiều hộ gia đình. Trước tình hình này, xã đã tổ chức họp dân tại các bản có đường đi qua ảnh hưởng đến đất đai của người dân, phổ biến kỹ chủ trương xây dựng nông thôn mới...

Cột nhà chị Vương Thị Rớt đã được tháo đi cho mở đường

Khi tư tưởng đã thông, bà con thấy rõ được lợi ích của giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình tự nguyện chặt cây, nhổ rào nhường đất cho mở rộng mặt đường. Điển hình như gia đình anh chị Nguyễn Văn Thuỷ và Vương Thị Rớt, khi mở tuyến đường liên thôn Cây Đa – Lạc Hồng, gia đình không chỉ hiến 260m2 đất cho làm đường mà còn tự nguyện tháo 1 gian nhà để cho đường được thẳng mà không đòi đền bù.

Chị Vương Thị Rớt cho biết: “Gia đình tôi suy nghĩ là con đường này thuận tiện cho cả gia đình tôi, cho cả tập thể. Để cho bà con thôn xóm có đường đi lối lại dễ hơn, gia đình tôi đã tự dỡ đi thôi”.

Cũng giống như ở thôn Cây Đa, khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại thôn Khe Cỏ, nhiều tuyến đường liên thôn bản, nội đồng được mở rộng, nâng cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc ảnh hướng đến đất đai của nhiều hộ gia đình.

Đường liên thôn bản được mở rộng thêm

Tuy nhiên, không vì thế mà khó thực hiện, ngay khi còn chờ đợi kinh phí từ cấp trên người dân trong thôn đã chủ động phá vườn, bỏ ruộng, đóng góp ngày công chuẩn bị mặt bằng cho cứng hoá mặt đường. Như gia đình ông Nguyễn Ngọc Đạt đã hiến 360m2 đất vườn, đất ruộng cho mở rộng đường liên xã mà không đắn đo gì.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, thôn Khe Cỏ chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu đường nông thôn không mở rộng thì chính những người già chúng tôi khổ trước”.

Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã An Thịnh, huyện Văn Yên  đã nâng cấp, cứng hoá được hơn 10km trong tổng số hơn 22km đường liên xã, liên thôn bản; mở mới và mở rộng được 10km đường nội đồng.

Có 3 tuyến đường bê tông rộng 3m, dài gần 1km là 100% sức dân đóng góp, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Đến nay xã đã hoàn thành 8 tiêu chí và phấn đấu hết 2015 xã hoàn thành 10 tiêu chí.

Đường nội đồng xã An Thịnh nhìn từ trên cao

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Trước tiên, chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đa dạng hoá các hình thức đóng góp để phục vụ mở đường. Chưa có nguồn vốn thì cứng hoá mặt đường bằng việc giải cấp phối. Chúng tôi đã liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để xin đá tận dụng giải cấp phối phục vụ cho bà con đi lại ”.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận chung tay góp sức của nhân dân, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đang phấn đấu hoàn thành sớm tiêu chí về đường giao thông nông thôn trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Phấn đấu 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

VOV.VN- Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn.

Phấn đấu 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Phấn đấu 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

VOV.VN- Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn.

Xây dựng nông thôn mới theo đặc thù của khu vực Tây Nam bộ
Xây dựng nông thôn mới theo đặc thù của khu vực Tây Nam bộ

VOV.VN -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cần đề xuất chính sách vùng, theo tinh thần dân cần gì sẽ có chính sách đó

Xây dựng nông thôn mới theo đặc thù của khu vực Tây Nam bộ

Xây dựng nông thôn mới theo đặc thù của khu vực Tây Nam bộ

VOV.VN -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cần đề xuất chính sách vùng, theo tinh thần dân cần gì sẽ có chính sách đó

Tết ấm no theo về nông thôn mới
Tết ấm no theo về nông thôn mới

VOV.VN - Xây dựng NTM đã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Người dân càng thêm phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng NTM

Tết ấm no theo về nông thôn mới

Tết ấm no theo về nông thôn mới

VOV.VN - Xây dựng NTM đã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Người dân càng thêm phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng NTM

Người dân Sơn La hiến lượng lớn đất ruộng và vườn để xây nông thôn mới
Người dân Sơn La hiến lượng lớn đất ruộng và vườn để xây nông thôn mới

VOV.VN - Đảng viên Lò Văn Chum dân tộc Thái đã đi đầu trong việc hiến đất này.

Người dân Sơn La hiến lượng lớn đất ruộng và vườn để xây nông thôn mới

Người dân Sơn La hiến lượng lớn đất ruộng và vườn để xây nông thôn mới

VOV.VN - Đảng viên Lò Văn Chum dân tộc Thái đã đi đầu trong việc hiến đất này.

Lai Châu: Gần 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới
Lai Châu: Gần 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Số kinh phí trên sẽ được ưu tiên bố trí cho các xã đặc biệt khó khăn, biên giới và xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Lai Châu: Gần 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Lai Châu: Gần 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Số kinh phí trên sẽ được ưu tiên bố trí cho các xã đặc biệt khó khăn, biên giới và xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Hỗ trợ 6.200 tấn xi măng cho ĐBSCL xây dựng nông thôn mới
Hỗ trợ 6.200 tấn xi măng cho ĐBSCL xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 sẽ thay mặt Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức việc chuyển giao xi măng.

Hỗ trợ 6.200 tấn xi măng cho ĐBSCL xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ 6.200 tấn xi măng cho ĐBSCL xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 sẽ thay mặt Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức việc chuyển giao xi măng.

Lai Châu: Huy động gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Lai Châu: Huy động gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Từ năm 2012 đến nay, Lai Châu đã huy động gần 4.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lai Châu: Huy động gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Lai Châu: Huy động gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Từ năm 2012 đến nay, Lai Châu đã huy động gần 4.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.