“Nóng” với nạn hàng lậu

Ngoài tiềm ẩn nguy cơ tăng tai nạn, giao thông vùng biên giới còn “nóng” với nạn vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng dễ cháy nổ

Giao thông Lạng Sơn có đặc trưng của tỉnh miền núi, với hơn 230 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, nhiều cửa khẩu, giao thông phân tán trên diện tích rộng của tỉnh trong điều kiện hạ tầng giao thông đa dạng, phức tạp, và có nhiều tuyến đường hạ tầng chưa tốt.

Hơn nữa, do đặc trưng tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mức độ nhận thức về luật pháp ATGT và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ chưa cao. Do đó, công tác chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT có đặc thù và nhiều khó khăn.

Càng gần Tết Nguyên đán, vấn đề an toàn giao thông càng phức tạp trên cả nước. Trong đó, giao thông của tỉnh biên giới Lạng Sơn trở nên “nóng” hơn với nạn vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng cấm… Thượng tá Bế Thế Huyên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV online về những biện pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết.

Thượng tá Bế Thế Huyên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn

PV: Để đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai những biện pháp gì, thưa ông?

Ông Bế Thế Huyên: Các nhiệm vụ trọng tâm được Phòng CSGT Công an tỉnh xác định là tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, CSGT kết hợp giữa tuyên truyền với cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự ATGT để răn đe, ngăn chặn vi phạm mới và tái phạm.

Đợt cao điểm gần Tết này, lực lượng CSGT sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung theo chuyên đề, đặc biệt đối với xe ô tô chở khách và xe mô tô, xe gắn máy. Hoạt động này thường xuyên kết hợp với phát hiện và xử lý các vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng gian lận thương mại, tiền giả, ma túy, pháo nổ, lâm sản, động vật hoang dã trái phép và cả các đối tượng phạm pháp hình sự. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Phòng CSGT xác định tuyến quốc lộ 1A và các tuyến giao thông giáp biên giới là trọng điểm.

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, trong đợt cao điểm này, lực lượng sẽ kết hợp bố trí thăm dò nắm tình hình, phát hiện các vi phạm từ xa để tập trung kiểm tra, xử lý có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Trong đó, chúng tôi đặc biệt lưu ý chiến sĩ theo dõi và xử lý nghiêm các đối tượng có nghi vấn vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, pháo nổ, tiền giả...

Gần Tết là thời điểm buôn lậu diễn ra "nóng" nhất (ảnh minh họa)

PV: Hiện nay, lượng hàng gian lận thương mại, pháo nổ thẩm thấu vào nội địa nhiều. Theo ông đâu là nguyên nhân các vấn đề “nóng”?

Ông Bế Thế Huyên: Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu vào các tỉnh nội địa chủ yếu bằng hình thức xé lẻ hàng và vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, gồm cả ô tô tải, ô tô khách, xe máy, trong đó đặc biệt là vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy.

Bên cạnh đó, các đối tượng tận dụng lượng khách du lịch, khách mua sắm dân dụng nhờ, thuê mang theo hàng hoặc trà trộn hàng vào đó để qua mặt cơ quan chức năng. Đồng thời, đối tượng thường vận chuyển vào thời điểm có ít lực lượng chức năng hoạt động trên đường hoặc vào ban đêm, sáng sớm nên việc phát hiện và xử lý của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng CSGT, còn gặp rất nhiều khó khăn.

PV: Là cơ quan tham gia cùng các lực lượng khác ngăn chặn những vi phạm đó ngay từ biên giới, CSGT tỉnh Lạng Sơn phối hợp thực hiện ccông tác này như thế nào, thưa ông?

Ông Bế Thế Huyên: Phòng CSGT có Đội Tuần tra kiểm soát số 2, với nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn lực lượng CSGT các huyện, thành phố trong việc triển khai các biện pháp chuyên môn về đảm bảo ATGT. Đồng thời, Đội sẽ sát sao kịp thời phối hợp cùng lực lượng hải quan, biên phòng, cảnh sát hình sự để ngăn chặn và xử lý các vụ việc như vận chuyển pháo nổ, gian lận thương mại và hoạt động buôn bán tiền giả…

PV: Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, số người chết tăng, đặc biệt là xảy ra tại các điểm “đen” về giao thông. Xin ông cho biết, Phòng CSGT tỉnh triển khai những biện pháp gì để hạn chế, đặc biệt là trong dịp Tết?

Ngã 3 ga Đồng Đăng một trong những điểm "đen" được Cảnh sát giao thông thông Lạng Sơn khắc phục thành công tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Thượng tá Bế Thế Huyên: Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cần phối hợp liên ngành. Riêng lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn thường xảy ra tai nạn, nhất là dịp Tết sắp tới.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, phòng CSGT tăng cường lực lượng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật công khai và bí mật để giám sát, phát hiện, xử lý nhằm tác động thường xuyên tới ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức khảo sát, xác định các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ để kiến nghị với các ngành chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời giúp hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra.

Đối với các điểm “đen”', nguyên nhân xảy ra tai nạn có nhiều, trong đó có nguyên nhân do thiết kế và kết cấu của đường giao thông. Lực lượng CSGT đã lập hồ sơ, đề xuất biện pháp khắc phụ phù hợp từng điểm “đen” một, theo nguyên tắc nhanh chóng, tiết kiệm và hữu dụng. Các điểm “đen” được khắc phục xong thì từ đó đến nay không xảy ra TNGT nữa.

*Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên