Chương trình “Xuân quê hương - Tiếng Việt thân thương” tại Lào

VOV.VN - Tối 7/2, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật “Xuân quê hương-Tiếng Việt thân thương”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phúc Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cho biết, mục đích tổ chức chương trình “Xuân quê hương-Tiếng Việt thân thương” là nhằm tôn vinh nét đẹp tiếng Việt thông qua các tác phẩm đặc sắc của âm nhạc, thơ ca… Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài.

Ông Nguyễn Phúc Sinh nhấn mạnh: “Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ thêm yêu tiếng Việt, biết quý trọng tiếng Việt hơn và đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, sử dụng tiếng Việt trong gia đình, trong cộng đồng nhiều hơn nữa để góp phần duy trì sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng và phổ biến tiếng Việt được rộng khắp”.

Đến với chương trình, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên của Lào và Việt Nam, cùng các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã biểu diễn những tác phẩm thơ, ca bằng tiếng Việt với nội dung ca ngợi đất nước Việt Nam, ca ngợi tình hữu nghị Việt-Lào, ca ngợi Bác Hồ kính yêu như: “Sợi nhớ sợi thương”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ”, “Hoa cỏ mùa xuân”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tết rộn ràng, xuân rộn rã” với sinh viên Viện tiếng Nga Quốc gia Pushkin
“Tết rộn ràng, xuân rộn rã” với sinh viên Viện tiếng Nga Quốc gia Pushkin

VOV.VN - Ngày 7/2, tại Hội trường Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin, thủ đô Moscow, hơn 100 sinh viên Việt Nam của Viện và nhiều sinh viên quốc tế cùng nhau tham dự chương trình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Tết rộn ràng, xuân rộn rã”.

“Tết rộn ràng, xuân rộn rã” với sinh viên Viện tiếng Nga Quốc gia Pushkin

“Tết rộn ràng, xuân rộn rã” với sinh viên Viện tiếng Nga Quốc gia Pushkin

VOV.VN - Ngày 7/2, tại Hội trường Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin, thủ đô Moscow, hơn 100 sinh viên Việt Nam của Viện và nhiều sinh viên quốc tế cùng nhau tham dự chương trình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Tết rộn ràng, xuân rộn rã”.

Bang Nam Australia tạm dừng nhận học sinh từ 3 tỉnh miền Trung
Bang Nam Australia tạm dừng nhận học sinh từ 3 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ việc 4 học sinh Việt Nam mất tích tại bang Nam Australia, chính quyền của bang này vừa quyết định tạm dừng nhận học sinh đến từ 3 tỉnh miền Trung của Việt Nam.

Bang Nam Australia tạm dừng nhận học sinh từ 3 tỉnh miền Trung

Bang Nam Australia tạm dừng nhận học sinh từ 3 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ việc 4 học sinh Việt Nam mất tích tại bang Nam Australia, chính quyền của bang này vừa quyết định tạm dừng nhận học sinh đến từ 3 tỉnh miền Trung của Việt Nam.

Xuân về trên Phố Việt Nam (Vietnam Town) ở Udon Thani (Thái Lan)
Xuân về trên Phố Việt Nam (Vietnam Town) ở Udon Thani (Thái Lan)

VOV.VN - Không khí Tết cổ truyền 2024 đã len lỏi tới tận Phố Việt Nam hay Vietnam Town đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Udon Thani Đông Bắc Thái Lan.

Xuân về trên Phố Việt Nam (Vietnam Town) ở Udon Thani (Thái Lan)

Xuân về trên Phố Việt Nam (Vietnam Town) ở Udon Thani (Thái Lan)

VOV.VN - Không khí Tết cổ truyền 2024 đã len lỏi tới tận Phố Việt Nam hay Vietnam Town đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Udon Thani Đông Bắc Thái Lan.