“Nữ quái” dựng màn kịch được thừa kế hàng trăm tỷ để lừa đảo

VOV.VN - Dựng nên vở kịch mình được thừa kế hàng trăm tỷ từ người đã chết, “nữ quái” lừa nhiều người góp tiền cúng lễ qua đó lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa bắt đối tượng cầm đầu trong nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1971, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo đó, Nguyễn Thị Thủy tung tin là có một khoản thừa kế hàng trăm tỉ đồng của người đã chết. Muốn sử dụng được thì phải nộp tiền cúng lễ, người nào tham gia sẽ được chia phần trăm cao. Nhiều người dân vì quá tin tưởng và hám lợi đã huy động tiền, cầm cố nhà cửa và bị lừa với số tiền hàng tỷ đồng.

Từ giữa năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an lừa đảo trên 2 tỷ đồng
Mạo danh trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an lừa đảo trên 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một vụ mạo danh Trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an để lừa đảo trên 2 tỷ đồng vừa xảy ra ở Đắk Lắk.

Mạo danh trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an lừa đảo trên 2 tỷ đồng

Mạo danh trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an lừa đảo trên 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một vụ mạo danh Trung tâm dạy lái xe của Bộ Công an để lừa đảo trên 2 tỷ đồng vừa xảy ra ở Đắk Lắk.

Nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ
Nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ

VOV.VN -Từ năm 2013 đến 2016, Hoàng Thị Bích Thảo lợi dụng là nhân viên Bưu điện trung tâm TP Cẩm Phả vay tiền của nhiều người dân để cho vay nặng lãi.

Nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ

Nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ

VOV.VN -Từ năm 2013 đến 2016, Hoàng Thị Bích Thảo lợi dụng là nhân viên Bưu điện trung tâm TP Cẩm Phả vay tiền của nhiều người dân để cho vay nặng lãi.

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản
Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN -Nhiều địa phương có tình trạng người lao động đăng ký chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản phải nộp tiền trái quy định cho môi giới, trung gian.

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN -Nhiều địa phương có tình trạng người lao động đăng ký chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản phải nộp tiền trái quy định cho môi giới, trung gian.