Thủ tướng Ba Lan: Người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua cho rằng, người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các Thủ tướng Nhóm Visegrad ở Slovakia, Thủ tướng Morawiecki chỉ ra rằng, vì không chấp nhận người di cư từ hướng Nam, hình phạt được đề xuất là 20.000 euro, trong khi chỉ 100 euro mỗi người được phân bổ để hỗ trợ người Ukraine. Theo Thủ tướng Morawiecki, đây là cách đối xử không bình đẳng đối với người di cư ở EU, đó là sự phân biệt đối xử rõ ràng.

Ông Morawiecki cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá cao những gì Ba Lan và các nước V4 khác đã làm cho những người tị nạn chiến tranh chân chính và những người tị nạn từ Ukraine, đồng thời cho rằng việc bảo vệ hiệu quả biên giới bên ngoài của EU là cần thiết để các nước V4 cùng giải quyết vấn đề di cư.

Ba Lan đã tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát với khoảng 13 triệu người Ukraine đã vượt biên giới với Ba Lan. Mặc dù có hơn 1 triệu 618.000 người tị nạn từ Ukraine đang ở lại Ba Lan, nhưng nước này chỉ nhận được khoản viện trợ 144,6 triệu EUR.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Romania hạn chế thanh toán trợ cấp cho người tị nạn Ukraine từ tháng 5/2023
Romania hạn chế thanh toán trợ cấp cho người tị nạn Ukraine từ tháng 5/2023

VOV.VN - Chính phủ Romania đã đưa ra các quy định mới chặt chẽ hơn về việc thanh toán trợ cấp nhà ở và thực phẩm cho người tị nạn Ukraine bắt đầu từ tháng 5/2023. 

Romania hạn chế thanh toán trợ cấp cho người tị nạn Ukraine từ tháng 5/2023

Romania hạn chế thanh toán trợ cấp cho người tị nạn Ukraine từ tháng 5/2023

VOV.VN - Chính phủ Romania đã đưa ra các quy định mới chặt chẽ hơn về việc thanh toán trợ cấp nhà ở và thực phẩm cho người tị nạn Ukraine bắt đầu từ tháng 5/2023. 

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm
Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

VOV.VN - Thượng viện Séc hôm qua đã thông qua một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, trong đó cho phép những người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm cho đến cuối tháng 3/2024.

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

VOV.VN - Thượng viện Séc hôm qua đã thông qua một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, trong đó cho phép những người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm cho đến cuối tháng 3/2024.

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine
Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Khoảng 248 triệu euro từ quỹ của EU sẽ được cấp cho cho Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Rumani để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine. Số tiền này chủ yếu dành cho thực phẩm, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người tị nạn.

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Khoảng 248 triệu euro từ quỹ của EU sẽ được cấp cho cho Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Rumani để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine. Số tiền này chủ yếu dành cho thực phẩm, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người tị nạn.