Chuyện những thầy thuốc ở bên các F0 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Trong những ngày Tết Nguyên đán, nhiều cán bộ y tế của tỉnh Quảng Ninh đã cần mẫn với công việc điều trị cho 54 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, nhiều cán bộ y tế của tỉnh Quảng Ninh đã cần mẫn với công việc điều trị cho 54 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn. Họ cố gắng đến mức cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn dịch bệnh được kiểm soát. 

Khoa HI chống dịch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đang điều trị cho 27 bệnh nhân dương tính với virus SARS - CoV-2. Đây là khoa bệnh đặc biệt được thành lập khi có dịch Covid-19 và điều trị số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 2 bác sỹ, 3 điều dưỡng và 1 hộ lý thay phiên làm việc liên tục để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Khoa này tách biệt hẳn so với các khu vực khác của bệnh viện, hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng máy chạy đều và những tín hiệu vàng, xanh, đỏ được sắp xếp khoa học, rõ ràng để phân biệt các nguy cơ, theo dõi tình trạng của bệnh nhân mỗi ngày. Trong 27 ca bệnh dương tính, có 7 trẻ em, bé nhất là 9 tháng tuổi, nhiều nhất là 7 tuổi đang điều trị tại đây.

Bác sỹ Bùi Thúy Hằng, Khoa nội tiêu hóa, trực điều trị tại khu HI chống dịch Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết: "Do còn bé quá, các cháu khó thực hiện nghiêm các quy định chống dịch. Chúng tôi phải sắp xếp, hướng dẫn và giám sát các con để giữ vệ sinh, tránh lây nhiễm ra môi trường. Đấy là chưa kể việc ăn uống, sinh hoạt cho các con, quần áo đồ sinh hoạt chúng tôi phải thu gom và sấy khô liên tục để các cháu có đồ dùng. Nhưng chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của bệnh viện về sắp xếp nhân lực và tiếp tế đồ dùng, thực phẩm ngày Tết để chúng tôi có cảm nhận không kém gì là ăn Tết bên gia đình".

Chính trong những khó khăn, gian khó, các thầy thuốc nơi đây lại cảm nhận được những giá trị rất riêng, mọi người tự giác làm mọi việc, chia sẻ những khó khăn và xích lại gần nhau hơn. Bác Sỹ Nguyễn Thị Ngân, Phó Trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển chia sẻ: "Đây là cái tết đầu tiên tôi trực liên tục, xuyên tết ở bệnh viện và không có ngày về nhà và cũng chưa biết khi nào mới được về. Chúng tôi cũng xác định tinh thần sẵn sàng và khi không được chung vui với gia đình, chúng tôi lại tự động viên nhau, cùng khắc phục khó khăn để làm công việc chung, điều trị bệnh nhân tốt nhất. Khi nào dịch bệnh ổn định, không còn các ca bệnh thì chúng tôi sẽ về".

Các cán bộ, kỹ thuật viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh- đơn vị chủ công xét nghiệm dịch bệnh làm việc không có ngày nghỉ từ khi dịch bùng phát trở lại. Năng lực xét nghiệm của Trung tâm được nâng lên gấp 10 lần với công suất xét nghiệm 4.500 mẫu gộp/ngày.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Khoa Vi sinh-Huyết học cho biết: "Những ngày tết chúng tôi vẫn nhận mẫu liên tục và trả kết quả trong 24h. Trong tết dịch bệnh tạm lắng xuống, công suất cũng không quá cao và áp lực như những ngày Quảng Ninh lấy mẫu trên diện rộng. Đây chủ yếu là mẫu bệnh phẩm của các F0, F1 để xem kết quả của họ thay đổi như thế nào, nhiều F1 có kết quả nhiều lần âm tính và được về nhà ăn Tết sau khi cách ly theo quy định. Tết năm nay chúng tôi cũng xác định là không thể chu toàn được như các tết khác đối với gia đình. Nhưng khi có dịch bệnh, chúng tôi được gia đình thông cảm để toàn tâm toàn ý với công việc".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 54 ca mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện số 2 (Bệnh viện Phổi Quảng Ninh), Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Sản Nhi Quảng Ninh. Những ngày Tết nguyên Đán, Quảng Ninh không phát sinh ca bệnh mới, 3 ca bệnh điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện. Đó là những tín hiệu vui cho ngày đầu năm mới với kỳ vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát, khống chế để những y, bác sỹ được nghỉ ngơi, được về nhà. Đó là điều có ý nghĩa lớn nhất với các y bác sỹ lúc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Bốc rót trên 25.000 tấn than "xông" cảng mùng 1 Tết
Quảng Ninh: Bốc rót trên 25.000 tấn than "xông" cảng mùng 1 Tết

VOV.VN - Trưa nay 12/2 (mùng 1 Tết), tại Cảng Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu "xông đất" và rót những tấn than đầu tiên.

Quảng Ninh: Bốc rót trên 25.000 tấn than "xông" cảng mùng 1 Tết

Quảng Ninh: Bốc rót trên 25.000 tấn than "xông" cảng mùng 1 Tết

VOV.VN - Trưa nay 12/2 (mùng 1 Tết), tại Cảng Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu "xông đất" và rót những tấn than đầu tiên.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 và F1 tại Hải Dương, Quảng Ninh được về nhà đón Tết
Nhiều bệnh nhân Covid-19 và F1 tại Hải Dương, Quảng Ninh được về nhà đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (11/2), tức ngày 30 Tết, gần 50 bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hải Dương đã được ra viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Gần 130 trường hợp F1 tại tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện cách ly tại nhà.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 và F1 tại Hải Dương, Quảng Ninh được về nhà đón Tết

Nhiều bệnh nhân Covid-19 và F1 tại Hải Dương, Quảng Ninh được về nhà đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (11/2), tức ngày 30 Tết, gần 50 bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hải Dương đã được ra viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Gần 130 trường hợp F1 tại tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện cách ly tại nhà.

Quảng Ninh cách ly nhóm thanh niên tụ tập chơi games
Quảng Ninh cách ly nhóm thanh niên tụ tập chơi games

VOV.VN - Công an phường Mạo Khê lập hồ sơ 7 trường hợp, buộc xét nghiệm và cách ly y tế trả phí đối với 7 thanh niên tụ tập chơi games online trong quán internet.

Quảng Ninh cách ly nhóm thanh niên tụ tập chơi games

Quảng Ninh cách ly nhóm thanh niên tụ tập chơi games

VOV.VN - Công an phường Mạo Khê lập hồ sơ 7 trường hợp, buộc xét nghiệm và cách ly y tế trả phí đối với 7 thanh niên tụ tập chơi games online trong quán internet.