Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về giải pháp giảm tai nạn giao thông

VOV.VN - Tuyên truyền về luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho mọi người là giải pháp ít tốn kinh phí nhưng sẽ đem lại tác dụng mạnh nhất.

Ngày 23/11, tại Hội nghị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2011-2016 và  triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Cùng với sự tăng trưởng của đất nước, TNGT là vấn đề nhức nhối của xã hội. Với những nỗ lực giảm thiểu TNGT của các cấp ngành, với sự tham gia vận động tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, số vụ TNGT hàng năm đã giảm nhưng vẫn còn rất lớn và hậu quả để lại hết sức nặng nề và nghiêm trọng về tài sản, tính mạng nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tuyên truyền về ATGT ít tốn kém nhưng hiệu quả nhất (ảnh: Hoàng Anh)
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tuyên truyền về luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho mọi người là giải pháp ít tốn kinh phí nhưng sẽ đem lại tác dụng mạnh nhất.

Đặc biệt, phương tiện gây TNGT đường bộ thì mô tô, xe máy chiếm 66,7%; ô tô 27% nên cần tập trung tuyên truyền 2 đối tượng người sử dụng mô tô, xe máy và ô tô; cần kiểm tra năng lực hiểu biết và nhắc nhở ý thức chấp hành pháp luật giao thông của 2 đối tượng này, nhất là trong bối cảnh số phương tiện giao thông ở nước ta sẽ tiếp tục tăng trong 5 năm tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu MTTQ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia đổi mới nội dung, phương thức thực hiện chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT thì đến năm 2020, sẽ đạt mục tiêu có ít hơn 20 người trong 1 ngày bị thiệt mạng vì TNGT.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh - Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đảm bảo trật tự ATGT gắn với các phong trào thu đua yêu nước. Qua đó, nhân dân nhận thức được tầm quan trọng việc đảm bảo ATGT là bảo vệ tính mạng chính bản thân và góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên thực hiện phong trào ''Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông'' trong giai đoạn 2011-2015 đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi và kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành cần phối hợp với các địa phương tiếp tục hoàn thiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, vận tải; đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng, bảo đảm trật tự, ATGT trên công trường của các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các lĩnh vực; hoàn thành xử lý dứt điểm điểm đen về TNGT trên mạng lưới kết cấu hạ tầng.

Tại đây, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia đã ký chương trình phối hợp ''Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông'' giai đoạn 2016-2021; khen thưởng 29 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia phong trào bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2011-2016./.

Theo số liệu thống kê, 5 năm qua cả nước xảy ra trên 158.000 vụ TNGT, làm chết trên 40.000 người, tuy đã giảm về số vụ, số người chết nhưng tình hình TNGT vẫn hết sức phức tạp.

Giai đoạn 5 năm 2005-2010, bình quân trên 12.000 người chết vì TNGT/năm; giai đoạn 2011-2015 là gần 9.600 người/năm, trung bình giảm 20,7%. Từ chỗ bình quân mỗi ngày có 33 người chết vì TNGT (cứ 44 phút có 1 người chết) thì vừa qua là 26 người/ngày (cứ 55 phút có 1 người chết).

Tuy nhiên kết quả giảm TNGT chưa bền vững ở các địa phương. TNGT vẫn là nguyên nhân gây chết người nhiều nhất hiện nay, gấp rất nhiều lần so với các loại dịch bệnh.

Số vụ TNGT đường bộ chiếm 97% số người chết. Như vậy để giảm số người chết, bị thương vì TNGT thì phải tập trung cao nhất nỗ lực để giảm TNGT đường bộ.

Trong khi đó,  phần lớn các vụ TNGT là do ý thức của người tham gia giao thông (chiếm 71,27%), tập trung chủ yếu vào các lỗi đi không đúng làn đường, chuyển hướng không đúng, quy trình thao tác lái xe không đúng, chạy quá tốc độ, không nhường đường tại nơi giao nhau, vượt xe không đúng quy định, sử dụng rượu bia…

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về bảo đảm ATGT dịp Tết
Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về bảo đảm ATGT dịp Tết

VOV.VN - Phó Thủ tướng vừa có Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về bảo đảm ATGT dịp Tết

Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về bảo đảm ATGT dịp Tết

VOV.VN - Phó Thủ tướng vừa có Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

12 đường dây nóng nhận phản ánh về ATGT dịp 30/4, 1/5
12 đường dây nóng nhận phản ánh về ATGT dịp 30/4, 1/5

12 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa được công bố.

12 đường dây nóng nhận phản ánh về ATGT dịp 30/4, 1/5

12 đường dây nóng nhận phản ánh về ATGT dịp 30/4, 1/5

12 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa được công bố.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm ATGT
Công điện của Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm ATGT

VOV.VN - Thủ tướng vừa có công điện số 1095 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý 3 năm 2016.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm ATGT

Công điện của Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm ATGT

VOV.VN - Thủ tướng vừa có công điện số 1095 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý 3 năm 2016.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới.

Công số bố điện thoại đường dây nóng ATGT dịp 2/9 và khai giảng
Công số bố điện thoại đường dây nóng ATGT dịp 2/9 và khai giảng

VOV.VN -Các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của người dân về trật tự an toàn giao thông.

Công số bố điện thoại đường dây nóng ATGT dịp 2/9 và khai giảng

Công số bố điện thoại đường dây nóng ATGT dịp 2/9 và khai giảng

VOV.VN -Các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của người dân về trật tự an toàn giao thông.

Rơi lệ xem phim ngắn về ATGT
Rơi lệ xem phim ngắn về ATGT

Các phim trong 7FF có những ý tưởng hay, có tiềm năng phát triển điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Rơi lệ xem phim ngắn về ATGT

Rơi lệ xem phim ngắn về ATGT

Các phim trong 7FF có những ý tưởng hay, có tiềm năng phát triển điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Tăng cường bảo đảm ATGT cao tốc Nội Bài-Lào Cai
Tăng cường bảo đảm ATGT cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Tăng cường bảo đảm ATGT cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Tăng cường bảo đảm ATGT cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

PTT làm việc với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia
PTT làm việc với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia

Chiều 25/4, PTT Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã có cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia về bảo đảm ATGT.

PTT làm việc với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia

PTT làm việc với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia

Chiều 25/4, PTT Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã có cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia về bảo đảm ATGT.