Đợt rét kỷ lục 50 năm mới thấy vào tháng 4 ở Hà Nội kéo dài đến khi nào?

Nhiều chuyên gia nhận định, Hà Nội đang trải qua đợt rét cuối tháng 4 chưa từng thấy trong vòng 50 năm. Dự báo, đợt rét sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (ngày 25/4), vùng hội tụ gió phát triển đến 5.000 m tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đới gió Đông hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió phát triển đến 5.000m, nên từ nay đến sáng ngày 26/4 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h); khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2504_muaret_hyoy.jpg
Đợt rét vào cuối tháng 4 như thời gian này là hiếm gặp trong 50 năm qua.

Từ nay đến sáng 27/4, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên nên có mưa dông nhiều nơi; riêng các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 25 - 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm nay gió yếu dần.

Khu vực Hà Nội: Sáng và đêm có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong ngày 25 - 26/4 trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Việc cuối tháng 4 mà Bắc Bộ cũng như Hà Nội lại có đợt rét sâu như thế này, thậm chí xuống đến dưới 14 độ C khiến nhiều người bất ngờ, vì như mọi năm thời gian này thời tiết Hà Nội đã bước sang giai đoạn nắng nóng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Nếu xét theo toàn bộ tháng 4, thì đây không phải là mức nhiệt quá thấp, vì trong lịch sử vào ngày 3/4/1996, nhiệt độ tại Láng giảm xuống chỉ còn 12,9 độ C. Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét giai đoạn cuối tháng 4, thì mức nhiệt 16,5 độ sáng 24/4 là mức nhiệt thấp nhất chưa từng xuất hiện sau ngày 20/4, tính từ năm 1971 tới giờ". 

Theo ông Hưởng, trong 1 - 2 ngày tới, do tương tác của không khí lạnh và hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn còn nên ở miền Bắc vẫn còn có mưa, khu vực vùng núi, nhất là các tỉnh Tây Bắc vẫn còn mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật.

Từ đầu tuần tới, khi khối không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao tan dần, miền Bắc trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần trở lại.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuối tháng 4, nửa đầu tháng 5 là giai đoạn giao mùa ở miền Bắc, cũng như khu vực Tây nguyên và Nam Bộ.

Trong giai đoạn này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn chịu tác động của các đợt không khí lạnh, các đợt không khí lạnh về tiếp tục xảy ra sự tranh chấp với khối không khí nóng ẩm ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ nay đến nửa đầu tháng 5 nguy cơ về dông, lốc và mưa đá là rất cao, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh
Có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Chiều nay 25/4, tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 người nước ngoài, 2 ca ở Mê Linh.

Có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Chiều nay 25/4, tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 người nước ngoài, 2 ca ở Mê Linh.

Người Hà Nội đón rét bất thường trong những ngày cuối tháng 4
Người Hà Nội đón rét bất thường trong những ngày cuối tháng 4

VOV.VN - Do trời rét bất thường, có người đã phải đốt lửa sưởi ấm trong những ngày cuối tháng 4.

Người Hà Nội đón rét bất thường trong những ngày cuối tháng 4

Người Hà Nội đón rét bất thường trong những ngày cuối tháng 4

VOV.VN - Do trời rét bất thường, có người đã phải đốt lửa sưởi ấm trong những ngày cuối tháng 4.

Không phát sinh ùn tắc giao thông trên 30 phút trong dịp lễ 30/4, 1/5
Không phát sinh ùn tắc giao thông trên 30 phút trong dịp lễ 30/4, 1/5

VOV.VN - TP Hà Nội yêu cầu các tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên 30 phút trong thời gian cao điểm.

Không phát sinh ùn tắc giao thông trên 30 phút trong dịp lễ 30/4, 1/5

Không phát sinh ùn tắc giao thông trên 30 phút trong dịp lễ 30/4, 1/5

VOV.VN - TP Hà Nội yêu cầu các tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên 30 phút trong thời gian cao điểm.