Phản hồi về bài báo phản ánh tình trạng mất an toàn tại bến Phà Rừng

VOV.VN - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc đã gửi phản hồi tới Báo điện tử VOV về những bất cập tại bến phà này mà báo đã phản ánh.

 Trong phản hồi của mình, Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc đã gửi lời cảm ơn tới báo vì những thông tin hữu ích cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn xung quanh vấn đề quản lí  bến Phà Rừng qua bài viết“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng đăng vào ngày 27/2/2016. 

Bến Phà Rừng nằm trên tuyến sông Bạch Đằng, là đầu mối giao thông quan trọng nối giữa huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Vùng nước trên tuyến sông này thuộc phạm vi quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam. 

Nhận được phản ánh kịp thời từ VOV.VN về tình hình trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, ngày 28/2/2016, Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc đã cử Đội Thanh tra - An toàn số 3 tới kiểm tra hiện trường, làm việc với đơn vị quản lý bến Phà Rừng và lập biên bản yêu cầu Ban Quản lý bến thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa, cấm các phương tiện neo đậu trong phạm vi vùng nước của bến phà. 

Những chiếc tàu sắt tự chế thành đò được sử dụng cho việc chở khách

Thêm vào đó, thông qua kiểm tra lần này, Chi cục Đường thuỷ cũng sẽ thắt chặt các công tác bảo đảm trật tự tại bến Phà Rừng, không để các phương tiện hoạt động không phép chở khách ra vào đón, trả khách tại bến, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thuỷ.  

Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, điển hình là báo VOV.VN trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, đồng thời thể hiện quyết tâm cải thiện tình hình hiện nay ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng
“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.