Phản hồi về tình trạng quá tải tại trường tiểu học
Tình trạng học luân phiên đã diễn ra trong 10 năm trở lại đây tại một số quận nội thành Hà Nội.
Theo ông Hải, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của học sinh và phụ huynh. Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.
Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tiếp thu nội dung phản ánh và có ý kiến. Theo đó, Phòng đã thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển giáo dục toàn diện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh, 100% học sinh tiểu học quận Ba Đình được học 2 buổi/ngày.
Do sự gia tăng dân số trong mấy năm gần đây đặc biệt là gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học phát triển mạnh: một số chung cư, tòa nhà cao tầng được xây mới trên địa bàn quận khiến cho số hộ dân, số người trong quận tăng thêm. Theo thống kê toàn thành phố số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2012-2013 là 85.000 học sinh trong khi đó số học sinh vào lớp 1 năm học 2013-2014 là 131.000 học sinh.
Ở quận Ba Đình, số học sinh lớp 5 ra trường là 3.597, số học sinh vào lớp 1 là 5.528 học sinh, tăng 1.931 học sinh. Số học sinh ngày càng tăng thêm trong khi đó cơ sở vật chất chưa được bổ sung kịp thời do đó công tác tổ chức học 2 buổi ngày đã gặp không ít khó khăn.
Trong thực tế, một số trường Tiểu học trong quận có cơ sở vật chất tốt đặc biệt đã tạo lập được uy tín đối với phụ huynh qua nhiều năm, có vị trí thuận lợi cho việc giao thông, gần trụ sở làm việc của một số cơ quan… nên cũng đã thu hút được số học sinh không chỉ trên địa bàn phường mà còn thu hút được học sinh của các phường lân cận, dẫn đến số học sinh bình quân/lớp cao hơn các trường khác (50-55 học sinh/lớp).
Để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh và thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học, Ban giám hiệu các nhà trường đã trao đổi xin ý kiến và thống nhất với cha mẹ học sinh việc nghỉ luân phiên các ngày trong tuần ở các khối lớp. Trên thực tế việc học luân phiên này đã diễn ra trong 10 năm trở lại đây và cũng là giải pháp của một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố (đặc biệt là các quận nội thành).
Đứng trước tình hình thực tế như vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục tiến hành công tác tham mưu với UBND quận về công tác tuyển sinh và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trong năm học tới và các năm học tiếp theo nhằm giảm thiểu việc các trường phải học luân phiên để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện trong việc sinh hoạt của học sinh và phụ huynh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận./.