Ấn Độ duyệt mua máy bay chiến đấu và tàu ngầm của Pháp

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 12/7 đã thông qua kế hoạch mua 26 máy bay chiến đấu Rafale và 3 tàu ngầm thông thường lớp Scorpene do Pháp sản xuất cho lực lượng Hải quân nước này.

Các đề xuất đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Rajanth Singh và các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Theo nguồn tin, thỏa thuận mua các phương tiện quốc phòng từ Pháp là cần thiết trong bối cảnh lực lượng Hải quân Ấn Độ đang phải đối mặt với những thách thức an ninh trong khu vực và toàn cầu. Thỏa thuận trị giá khoảng 11 tỷ USD, dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo các đề xuất, Hải quân Ấn Độ sẽ nhận được 22 máy bay chiến đấu Rafale cùng với 4 máy bay huấn luyện. Trong khi 3 tàu ngầm lớp Rafale sẽ được Hải quân Ấn Độ mua lại theo điều khoản lặp như một phần của Đề án 75 và sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Mazagon ở thành phố Mumbai.

Ấn Độ và Pháp dự kiến ​​sẽ thành lập một nhóm đàm phán chung như đã từng thực hiện đối với thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale trước đây của Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phê duyệt thỏa thuận mua UAV vũ trang của Mỹ trị giá 3 tỷ USD
Ấn Độ phê duyệt thỏa thuận mua UAV vũ trang của Mỹ trị giá 3 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 15/6 đã phê duyệt hợp đồng mua máy bay không người lái vũ trang MQ-9B SeaGuardian do Mỹ sản xuất.

Ấn Độ phê duyệt thỏa thuận mua UAV vũ trang của Mỹ trị giá 3 tỷ USD

Ấn Độ phê duyệt thỏa thuận mua UAV vũ trang của Mỹ trị giá 3 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 15/6 đã phê duyệt hợp đồng mua máy bay không người lái vũ trang MQ-9B SeaGuardian do Mỹ sản xuất.

Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba
Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba

VOV.VN - Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 31/5. Đại diện phía Ấn Độ tại cuộc họp là bà Muanpuii Saiawi, Vụ trưởng Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn phía Việt Nam là ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.

Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba

Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba

VOV.VN - Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 31/5. Đại diện phía Ấn Độ tại cuộc họp là bà Muanpuii Saiawi, Vụ trưởng Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn phía Việt Nam là ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023
Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Ấn Độ chuẩn bị bắn thử hệ thống phòng không S-400
Ấn Độ chuẩn bị bắn thử hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện bắn thử hệ thống phòng không S-400, sau khi đưa hai tổ hợp đầu tiên vào biên chế.

Ấn Độ chuẩn bị bắn thử hệ thống phòng không S-400

Ấn Độ chuẩn bị bắn thử hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện bắn thử hệ thống phòng không S-400, sau khi đưa hai tổ hợp đầu tiên vào biên chế.

Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa
Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa

VOV.VN - Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm nguồn ngân sách phục vụ việc mua sắm vũ khí trong năm tài chính 2023-2024.

Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa

Không quân Ấn Độ cắt giảm ngân sách vì Nga chậm giao tên lửa

VOV.VN - Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm nguồn ngân sách phục vụ việc mua sắm vũ khí trong năm tài chính 2023-2024.