Ngoại trưởng Nga: Quyết định cấm bay của các nước Balkan đang tước đoạt chủ quyền Serbia

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 6/6 cáo buộc những nước Balkan cố gắng cản trở chuyến đi của ông tới Serbia đang tước đoạt chủ quyền của Serbia.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Lavrov nêu rõ: “Một quốc gia có chủ quyền đã bị tước đoạt quyền theo đuổi chính sách đối ngoại của họ. Các họat động quốc tế của Serbia theo hướng Nga đang bị ngăn chặn”. Nhà ngoại giao Nga mô tả quyết định cấm chuyến bay của ông tới Serbia là “điều chưa từng có tiền lệ”.

Ông Lavrov nhấn mạnh, các nước phương Tây đang lo sợ sự thật bị phơi bày và những động thái như vậy đã trở thành điều bình thường trong Liên minh châu Âu và NATO. Theo nhà ngoại giao Nga, phương Tây nhiều khả năng sẽ thực hiện các cuộc tấn công, sử dụng những biện pháp thấp nhất để gây thêm áp lực đối với Nga.

Ông Lavrov cũng cho rằng, Bắc Macedonia và Montenegro đang bị biến thành “con tốt” của NATO, song khẳng định các bước trả đũa Nga sẽ không khiến quan hệ giữa người Nga và người dân của những quốc gia này thêm leo thang căng thẳng. "Nếu chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga bị phương Tây cho là gần giống một mối đe dọa quy mô toàn cầu, thì rõ ràng, mọi thứ đang khá tồi tệ", ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đánh giá cao lập trường của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người đã từ chối tham gia vào các hoạt động chống Nga, bất chấp sức ép từ EU. Ông đã mời người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic sang thăm Moscow trong thời gian tới.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới Serbia dự kiến ​​diễn ra trong hai ngày 6-7/6. Nhưng trước chuyến thăm này, các nước láng giềng của Serbia là Bắc Macedonia, Bulgaria và Montenegro thông báo rằng họ sẽ không cho phép máy bay của ông Lavrov bay vào lãnh thổ của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: Ý tưởng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “hành vi trộm cắp”
Ngoại trưởng Lavrov: Ý tưởng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “hành vi trộm cắp”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 tuyên bố, đề xuất tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài mà Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU, ông Josep Borrell  đưa ra sẽ “cấu thành hành vi trộm cắp”.

Ngoại trưởng Lavrov: Ý tưởng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “hành vi trộm cắp”

Ngoại trưởng Lavrov: Ý tưởng tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là “hành vi trộm cắp”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 tuyên bố, đề xuất tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài mà Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU, ông Josep Borrell  đưa ra sẽ “cấu thành hành vi trộm cắp”.

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình
Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/3 tuyên bố, nước này không có kế hoạch gây sức ép để buộc Kiev thay đổi chế độ.

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/3 tuyên bố, nước này không có kế hoạch gây sức ép để buộc Kiev thay đổi chế độ.

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO
Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).