TP.HCM cần cải tổ chính sách để thu hút kiều hối

VOV.VN - Chiều nay (29/5), tại trụ sở UBND TP.HCM diễn ra Hội thảo “Trí thức Người Việt Nam ở nước ngoài góp ý về các giải pháp thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM”, do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP tổ chức.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Phillipines, lãnh đạo các Hội trí thức, Hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

5 năm qua, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM luôn trong xu hướng tăng, nhưng vẫn còn khiêm tốn so với con số hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Để thu hút kiều hối vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào cho rằng, cần xây dựng, phát triển các kênh giao dịch và chuyển tiền mới nhằm phục vụ những cá nhân không có tài khoản ngân hàng, thường phải sử dụng các hình thức chuyển tiền phi chính thức với chi phí cao và rủi ro. Đồng thời khuyến khích kiều bào đầu tư về nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính đặc biệt như mở tài khoản tiền gửi, trợ cấp kết nối và phát hành trái phiếu dành riêng cho kiều bào, thiết lập hệ thống chuyển tiền nhanh chóng, minh bạch với mức phí thấp.

TP.HCM nên có một tổ tư vấn chuyên trách cho kiều bào có thu phí để hỗ trợ tích cực và hiệu quả hơn, giúp kiều bào tìm hiểu cơ hội đầu tư, các vấn đề thủ tục, kết nối, giải quyết những vướng mắc lớn hay quan trọng. Mặt khác, phải tăng cường cung cấp thông tin trên website của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM về cơ hội đầu tư và thương mại tại TP; chế độ cấp giấy miễn thị thực và giấy tạm trú cần thông thoáng hơn để mời gọi kiều bào về nước khảo sát cơ hội đầu tư và triển khai các dự án đầu tư.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, người Việt Nam tại Mỹ, chuyên gia tài chính – ngân hàng đề nghị cần tiếp tục chính sách không đánh thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ chuyển về từ kiều bào; chính sách cho phép người nhận giữ ngoại tệ hay gửi ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng. Quan trọng nhất, phải tăng lòng tin của kiều bào với những cơ hội đầu tư tại TP.

"Chúng ta phải ổn định được kinh tế vĩ mô thì kiều bào mới gửi tiền về Việt Nam, không kể là gửi về cho muc đích cá nhân, tiêu dùng, kinh doanh hay kinh doanh bất động sản. Kiểu bào cũng biết là chúng ta đang gặp khó khăn trong quý 1/2023, Những biện pháp cho kiều hối và kiều bào cần phải được tăng cường, bà con vẫn than thở là visa khó khăn", ông Hiếu nói.

Nhiều chuyên gia kiều bào cũng góp ý Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM nên lập một danh sách các doanh nghiệp cần vốn đầu tư của kiều bào để giới thiệu đến các doanh nhân Việt kiều có ý định đầu tư tại TP. Đồng thời nới rộng những điều kiện liên quan đến thủ tục, cấp giấy phép kinh doanh; giảm các loại phí, thuế trong thẩm quyền của TP cho các doanh nghiệp có vốn của kiều bào và tiến hành thành lập một trung tâm tài chính tại TP để tập trung các hoạt động tài chính, tạo điểu kiện và không gian cho kiều bào và doanh nhân tiếp cận các thị trường tài chính tại TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội bàn giải pháp làm “tan máu đông” nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
Quốc hội bàn giải pháp làm “tan máu đông” nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

VOV.VN - Dự kiến tuần này Quốc hội sẽ thảo luận tại nghị trường về giải pháp gỡ khó cho nền kinh tế từ nay đến cuối năm, trong đó có việc giảm thuế VAT 2% và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Quốc hội bàn giải pháp làm “tan máu đông” nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Quốc hội bàn giải pháp làm “tan máu đông” nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

VOV.VN - Dự kiến tuần này Quốc hội sẽ thảo luận tại nghị trường về giải pháp gỡ khó cho nền kinh tế từ nay đến cuối năm, trong đó có việc giảm thuế VAT 2% và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Quyết liệt giải ngân hết vốn cho các Chương trình, Kế hoạch kinh tế-xã hội
Quyết liệt giải ngân hết vốn cho các Chương trình, Kế hoạch kinh tế-xã hội

VOV.VN - Phần lớn các dự án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khởi công mới, khó có thể giải ngân hết số vốn được giao, trong khi các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn lại có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng.

Quyết liệt giải ngân hết vốn cho các Chương trình, Kế hoạch kinh tế-xã hội

Quyết liệt giải ngân hết vốn cho các Chương trình, Kế hoạch kinh tế-xã hội

VOV.VN - Phần lớn các dự án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khởi công mới, khó có thể giải ngân hết số vốn được giao, trong khi các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn lại có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng.

Giải pháp nào để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu đề ra?
Giải pháp nào để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu đề ra?

VOV.VN - Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta nói riêng và thế giới trong năm 2022 và Quý I năm 2023 đang rất khó khăn. Dự báo trong thời gian tới, những thách thức còn rất lớn, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt từ Chính phủ. Vậy làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm nay?

Giải pháp nào để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu đề ra?

Giải pháp nào để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu đề ra?

VOV.VN - Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta nói riêng và thế giới trong năm 2022 và Quý I năm 2023 đang rất khó khăn. Dự báo trong thời gian tới, những thách thức còn rất lớn, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt từ Chính phủ. Vậy làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm nay?