Phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần xây dựng đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng.  

“Liên đoàn luật sư Việt Nam cần chủ động, tích cực trong các hoạt động để thể hiện đúng vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết giới luật sư để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam được tổ chức sáng 20/5 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là mốc son đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đội ngũ luật sư.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sau 2 năm thành lập, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã hoàn thiện về tổ chức và các qui chế làm việc, triển khai các công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để trao đổi tiếp thu các kinh nghiệm tổ chức đoàn thể luật sư và hành nghề của luật sư. Liên đoàn đã đóng vai trò là ngôi nhà chung của giới luật sư Việt Nam. Là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ luật sư Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị: “Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần xây dựng đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính. Thường xuyên chú ý tới sự gắn kết chặt chẽ hoạt động để tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hoạt động; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ cho luật sư trong quá trình hành nghề đồng thời kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật”

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng Luật sư toàn quốc, tin tưởng vào sự lớn mạnh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mong muốn, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và giới luật sư cần tiếp tục thể hiện phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên