Phát thanh có hình tăng tốc

Ông Marc Desoutter, thuộc Đài Truyền hình Pháp CFI: Tôi dám chắc một ngày nào đó, Hệ Phát thanh có hình sẽ trở thành một CNN tại Việt Nam

Vậy là gần tròn 1 năm Hệ Phát thanh có hình (VOVTV) của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phát sóng. Mới đây, ông Marc Desoutter, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình, thuộc Đài CFI (Pháp) đã đến Việt Nam để tư vấn cho Hệ Phát thanh có hình. Ông Marc Desoutter đã dành cho phóng viên VOV cuộc trò chuyện.

PV: Sau một tuần làm việc, ông có nhận định thế nào về Hệ Phát thanh có hình của VOV?

Ông Marc Desoutter: Với tất cả 4 loại hình truyền thông là phát thanh, báo điện tử, báo in và Hệ Phát thanh có hình, thì VOV có thể được coi như một Tập đoàn truyền thông mạnh nhất tại Việt Nam. Hệ Phát thanh có hình có được lợi thế là sinh ra từ phát thanh và có thể dựa vào nguồn tin và đội ngũ phóng viên mạnh của VOV. Tôi dám chắc một ngày nào đó, Hệ Phát thanh có hình sẽ trở thành một CNN tại Việt Nam.

Điều tôi nói là có cơ sở vì các bạn có 5 cơ quan thường trú trong nước, 6 cơ quan thường trú ở nước ngoài, có đội ngũ gần 1.000 phóng viên phát thanh, báo in, báo điện tử và các phương tiện kỹ thuật… Đó là điều kiện cơ bản nhất để Hệ Phát thanh có hình phát triển mạnh mẽ hơn bất cứ kênh truyền hình nào ở Việt Nam.

Hiện nay, tuy còn quá non trẻ, nhưng Hệ Phát thanh có hình đã có đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên nhiệt tình. Với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tài chính như các bạn đang có thì việc sản xuất 1 giờ thôi cũng là khó, vậy mà các bạn đã, đang sản xuất và phát sóng 9 giờ một ngày, thật là một cố gắng lớn!

Những gì tôi đã xem được, nghe được… cho thấy các bạn có một tiềm năng lớn, nhưng cần có sự cải tổ mạnh mẽ để phát huy được sức mạnh to lớn của mình. Thời điểm tăng tốc của Phát thanh có hình đã đến, không thể chậm trễ được.

PV: Theo ông, Phát thanh có hình sẽ bắt đầu tăng tốc như thế nào?

Ông Marc Desoutter: Cần có một chiến lược và mục tiêu rõ ràng. Chiến lược phát triển và mục tiêu phải được xác định cho từng người trong Hệ Phát thanh có hình và toàn VOV.

Phải xác định rằng, Hệ Phát thanh có hình không phải là của riêng những người đang làm việc tại Hệ Phát thanh có hình, vì thế, mọi người trong VOV có trách nhiệm cung cấp tin, hình ảnh và tham gia vào các chương trình của Phát thanh có hình.

Những  ngôi sao ở VOV phải hàng ngày xuất hiện trên Phát thanh có hình để mọi người cùng biết. Đó là điều kiện tốt nhất để quảng bá cho phát thanh và nhà báo phát thanh.

Các bạn xác định Phát thanh có hình là một kênh thông tin. Điều đó là rất phù hợp, nhưng chưa có một đài phát thanh và truyền hình nào về thông tin trên thế giới lại không phát trực tiếp. Vì vậy, ưu tiên trong ưu tiên của Phát thanh có hình là phải nhanh chóng phát trực tiếp. Thật thuận lợi khi các bạn đã có kinh nghiệm làm phát thanh trực tiếp và có đội ngũ khá mạnh.

Tôi xin nhắc lại là Phát thanh có hình có một sức mạnh mà không cơ quan truyền thông nào ở Việt Nam có được là có cả phát thanh và truyền hình. Vì vậy, bằng mọi giá các kênh phát thanh và truyền hình phải “dính dáng” đến nhau. Về tin tức thì không có đài truyền hình nào đánh bại phát thanh cả, vì vậy, muốn phát triển thì Phát thanh có hình phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa phát thanh và truyền hình.

VOV vừa đưa ra một mô hình độc đáo là Kênh Giao thông, vừa có hình lại vừa có tiếng. BTV nhìn hình và bình luận ngay trên hình đó. Là một ý hay nếu các bản tin của Phát thanh có hình có hình ảnh của Kênh Giao thông. Sản phẩm này chắc chắn hấp dẫn khán giả.

PV: Vâng, có rất nhiều công việc phải làm. Theo ông, Hệ Phát thanh có hình cần làm ngay những công việc gì để tăng tốc?

Ông Marc Desoutter: Phải bắt đầu từ con người. Việc đào tạo cơ bản về báo hình cho tất cả mọi người trong Hệ Phát thanh có hình phải được tiến hành ngay. Ưu điểm của họ giờ đây là trẻ, năng động, nhiệt tình, nhưng kỹ năng truyền hình thì hầu như chưa có. Phải đào tạo cơ bản cho họ thông qua những lớp đào tạo ngắn ngày. Có cơ bản rồi mới sàng lọc để đào tạo chuyên sâu hơn.

Bên cạnh đó, cũng cần đào tạo cho cả phóng viên các kênh phát thanh, các cơ quan thường trú và cả cộng tác viên kiến thức cơ bản về truyền hình. Là kênh thông tin nên thông tin nhanh, nóng là rất quan trọng. Chúng ta chấp nhận những hình ảnh nóng được quay từ máy ảnh, điện thoại di động…

Muốn có được tin và hình đó, mọi người phải có ý thức và kiến thức về hình ảnh, về tin hình. Việc đào tạo cần được xác định: đào tạo tại chỗ là cơ bản, vừa đào tạo vừa sản xuất… thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Trang thiết bị cũng rất quan trọng. Chúng ta sẽ không thể đáp ứng mục tiêu mới như tăng sóng, làm mới chương trình bằng những thiết bị thiếu và cũ được. Tôi rất thông cảm khi thấy các camera quay tới 3 - 4 ca/ngày, người dựng phim phải ngồi lỳ cả 10 tiếng để làm việc… Máy móc thiếu, trường quay quá nhỏ sẽ là khó khăn của các bạn. Chuyển sang Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) có cơ sở vật chất tốt hơn sẽ là điều kiện tốt để các bạn tăng tốc.

Quảng bá cho Hệ Phát thanh có hình cũng là việc làm cần thiết. Các bạn nên thay đổi “bộ mặt” của mình từ màu sắc chủ đạo của kênh, phong cách của người dẫn chương trình, đề-co phông chữ, và cả nội dung nữa. Tất cả đều phải sáng long lanh và tạo ra sự khác biệt với các kênh truyền hình khác hiện có tại Việt Nam.

Các hệ phát thanh của VOV phải quảng bá cho Phát thanh có hình hằng ngày bằng các trailer quảng bá nội dung chương trình và ngược lại, Phát thanh có hình sẽ quảng bá nội dung của VOV. Các bạn đã làm rồi, nhưng mới ở mức thấp, cần nhấn mạnh hơn nữa để tạo hiệu quả.

Tôi tin là Hệ Phát thanh có hình sẽ phát triển và sẽ có đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Đài TNVN và của báo chí Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.