Phát triển nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động ở Hải Dương

VOV.VN - Chiều nay (22/2), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và quản lý phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện của tỉnh Hải Dương trong năm 2021; những đóng góp quan trọng của ngành xây dựng đối với sự phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; làm tốt công tác quản lý kiến trúc xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ gìn và phát huy được những đặt trưng văn hóa của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị  cho biết: “Đối với nhà ở xã hội rất mong các đồng chí rà soát lại quỹ đất, các dự án nào đang triển khai, đủ điều kiện pháp lý về thủ tục đầu tư để quan tâm, thúc đẩy, tạo thuận lợi phát triển nhà ở xã hội cho công nhân. Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo ngoài tháo gỡ những vướng mắc cơ chế chính sách thì cơ quan chuyên môn tham mưu cho Bộ công bố hướng dẫn về mặt kỹ thuật, kết cấu để giảm giá thành, giảm thời gian thi công, giảm chi phí, từ đó kéo giảm giá m2”.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và khẳng định địa phương sẽ phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hải Dương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và góp phần tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng tỷ lệ nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh cũng như hướng tới phát triển đô thị trong giai đoạn sắp tới, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh sẽ là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2030 sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao quà tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hải Dương
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao quà tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp,…. tiếp tục tạo điều kiện quan tâm, chăm lo các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao quà tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hải Dương

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao quà tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp,…. tiếp tục tạo điều kiện quan tâm, chăm lo các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới
Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.

Hải Dương đề nghị người từ vùng "cam", vùng "vàng" vào tỉnh nên tự xét nghiệm Covid-19
Hải Dương đề nghị người từ vùng "cam", vùng "vàng" vào tỉnh nên tự xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Hải Dương yêu cầu người về từ vùng đỏ, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc bằng RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 72h. Những người từ vùng "cam", "vàng" nên tự xét nghiệm.

Hải Dương đề nghị người từ vùng "cam", vùng "vàng" vào tỉnh nên tự xét nghiệm Covid-19

Hải Dương đề nghị người từ vùng "cam", vùng "vàng" vào tỉnh nên tự xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Hải Dương yêu cầu người về từ vùng đỏ, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc bằng RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 72h. Những người từ vùng "cam", "vàng" nên tự xét nghiệm.