Phẫu thuật thành công cho trên 2.000 ca sứt môi hở hàm ếch

VOV.VN -Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ bị sứt môi hở hàm ếch khá cao: 1/700. 

Sáng 4/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM tổ chức lễ sơ kết chương trình “Phẫu thuật tạo hình khe hở môi – hàm ếch miễn phí cho trẻ em”. Sau 5 năm (2009-2013) triển khai từ năm 2009 đến 2013, có trên 2.000 ca được thực hiện thành công. Không có trường hợp thất bại, biến chứng. 

Chương trình “Phẫu thuật tạo hình khe hở môi – hàm ếch miễn phí cho trẻ em” được thực hiện từ năm 2009 tại bệnh viện Nhi đồng 1 với sự tài trợ của tổ chức Smile Train. Trung bình mỗi ngày bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện từ 5 đến 6 ca cho bệnh nhi sứt môi – hở vòm dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh nhi được miễn phí hoàn toàn chi phí phẫu thuật, thuốc men và hỗ trợ chi phí đi lại.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM đánh giá cao hiệu quả và tính nhân văn của chương trình và mong muốn chương trình sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, chủ động đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn… để mang đến nhiều nụ cười trọn vẹn cho trẻ em không may nơi đây.

Nhân dịp này,  bệnh viện Nhi đồng 1 cũng ra mắt câu lạc bộ “Nụ cười trẻ em” do bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng khoa Răng hàm mặt bệnh viện Nhi đồng 1 làm chủ nhiệm.

Sứt môi  hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh ở vùng hàm mặt, thường gặp ở trẻ em. Tỷ lệ mắc bệnh cao ở các nước châu Á thường ở mức 1/2000 – 1/1000. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ bị dị tật này khá cao: 1/700. Nếu không được phẫu thuật hoặc phẫu thuật quá trễ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh những ảnh hưởng đến tâm lý, thẩm mỹ thì trẻ phải đối diện với nhiều bệnh lý vùng tai – mũi – họng như: viêm xoang mũi, bệnh lý tai giữa, khó phát âm, nói ngọng./.

 

 

 

 



Hiếu Hiền - Phóng viên - CQTT TP Hồ Chí Minh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên