Phiên chợ 0 đồng dành cho hàng trăm bệnh nhân nghèo

VOV.VN -Với 7 tấm thẻ được phát từ trước, 300 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) đã được mua sắm nhiều món đồ miễn phí.

Sáng 12/8, phiên chợ 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TH HCM được diễn ra. Đây cũng là lần thứ 2 phiên chợ được tổ chức. 
Phiên chợ phong phú các nhu yếu phẩm.

So với lần trước có 10 gian hàng, thì lần này phiên chợ có 22 gian hàng bày bán phong phú các nhu yếu phẩm như dầu ăn, đường, sữa, bột ngũ cốc, gạo, bánh bông lan, mì tôm…

Ngoài ra còn có các vật dụng như: kem đánh răng, bình nước, hộp đựng cơm, quần áo, đồ dùng cá nhân…

Tổng kinh phí chương trình với 250 triệu đồng do các mạnh thường quân cá nhân và doanh nghiệp đóng góp.

Khi tham gia phiên chợ, bệnh nhân sẽ được Ban tổ chức phát 7 thẻ mua hàng miễn phí.

Người bệnh hoặc người thân có thể tự do lựa chọn các món hàng, thực phẩm hay đồ dùng theo nhu cầu cá nhân trong số hàng trăm món hàng được bày bán.

Mỗi bệnh nhân sẽ được Ban tổ chức phát 7 thẻ mua hàng miễn phí khi tham gia phiên chợ.

Tại phiên chợ còn có hoạt động cắt tóc miễn phí giúp các bệnh nhân điều trị nội trú lâu ngày.

Các phụ huynh và bệnh nhi còn được lựa chọn sách vở cũ tại gian hàng văn phòng phẩm.

Bên cạnh đó, phiên chợ còn có các chương trình xiếc, ảo thuật và ca nhạc phục vụ nhu cầu giải trí của bệnh nhân.

Đặc biệt, các bệnh nhân ung thư và chạy thận nhân tạo tại bệnh viện được bốc thăm với nhiều phần quà có giá trị và giao lưu với các nghệ sĩ.

Các bệnh nhân ung thư và chạy thận nhân tạo tại bệnh viện được bốc thăm với nhiều phần quà có giá trị .

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của phòng Công tác xã hội Bệnh viện quận Thủ Đức, nhằm giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú tại bệnh viện giảm bớt gánh nặng chi phí trong đời sống, góp phần tạo không khí sôi nổi, vui vẻ, phấn khởi cho bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế.

Ông Huỳnh Văn Quý, một bệnh nhân đang điều trị nội trú mua được nhiều món hàng từ sớm cho biết: Vợ tôi chạy thận nhân tạo ở bệnh viện này. Còn tôi thì đang điều trị bệnh gan ở đây. 7 phiếu tôi mua được 7 món đồ, đủ thứ hết, dầu ăn, ngũ cốc nước tương, đường..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phiên chợ 0 đồng” và những tấm lòng sẻ chia
“Phiên chợ 0 đồng” và những tấm lòng sẻ chia

VOV.VN -Tại thành phố Đà Nẵng, có 1 phiên chợ độc đáo chỉ họp 3 tháng 1 lần, mọi người quen gọi là “Phiên chợ 0 đồng” với những tấm lòng sẻ chia yêu thương.

“Phiên chợ 0 đồng” và những tấm lòng sẻ chia

“Phiên chợ 0 đồng” và những tấm lòng sẻ chia

VOV.VN -Tại thành phố Đà Nẵng, có 1 phiên chợ độc đáo chỉ họp 3 tháng 1 lần, mọi người quen gọi là “Phiên chợ 0 đồng” với những tấm lòng sẻ chia yêu thương.

Bệnh viện làm gì sau quy định 1 bàn chỉ khám 65 bệnh nhân/ngày?
Bệnh viện làm gì sau quy định 1 bàn chỉ khám 65 bệnh nhân/ngày?

VOV.VN -Quy định mới của Thông tư 15 là khám tối đa 65 lượt/bàn khám/ngày khiến nhiều bệnh viện (BV) tuyến trên phải sắp xếp để bệnh nhân không phải ra về.

Bệnh viện làm gì sau quy định 1 bàn chỉ khám 65 bệnh nhân/ngày?

Bệnh viện làm gì sau quy định 1 bàn chỉ khám 65 bệnh nhân/ngày?

VOV.VN -Quy định mới của Thông tư 15 là khám tối đa 65 lượt/bàn khám/ngày khiến nhiều bệnh viện (BV) tuyến trên phải sắp xếp để bệnh nhân không phải ra về.