Phó Chủ tịch HĐND dùng bằng tốt nghiệp giả

VOV.VN - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa (Gia Lai) bị thu bằng Trung cấp chính trị vì phát hiện cán bộ này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả.

Sáng 25/4, Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của ông Nguyễn Thanh Đông (SN 1984, hiện là Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) vì phát hiện cán bộ này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc bất hợp pháp.

Bằng tốt nghiệp THPT giả của ông Nguyễn Thanh Đông.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Đông học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (hệ tại chức, khóa 4) năm học 2012-2013 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Pưh và được cấp bằng tốt nghiệp với số vào sổ 0230/2013 ngày 22/4/2013.

Mới đây, sau khi nhận được đơn thư của một số người dân tại huyện Chư Pưh phản ánh việc ông Đông có dấu hiệu sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc bất hợp pháp để học trung cấp chính trị, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã gửi công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác minh. Kết quả cho thấy, đơn vị này chưa từng cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc cho ông Đông.

Quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị đối với ông Nguyễn Thanh Đông.

Chiều qua, 24/4, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 158/QĐ-TCT về việc thu hồi bằng Trung cấp Chính trị- Hành chính đối với ông Đông.

Theo quyết định này, từ nay tới 24/5, ông Đông phải nộp lại bằng tốt nghiệp Trung cấp Chính trị- Hành chính về đơn vị đã cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Dùng bằng giả, Phó bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ​
Gia Lai: Dùng bằng giả, Phó bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ​

VOV.VN - Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng của một Phó Bí thư Đảng ủy xã vì dùng bằng giả.

Gia Lai: Dùng bằng giả, Phó bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ​

Gia Lai: Dùng bằng giả, Phó bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ​

VOV.VN - Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng của một Phó Bí thư Đảng ủy xã vì dùng bằng giả.

Trưởng Công an xã dùng bằng giả
Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị.

Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị.

Bác sĩ trẻ biến mất khi bị phát hiện sử dụng bằng giả
Bác sĩ trẻ biến mất khi bị phát hiện sử dụng bằng giả

Sau khi bị xác minh là đang sử dụng bằng giả, bác sĩ trẻ đã biến mất dạng cho đến nay.

Bác sĩ trẻ biến mất khi bị phát hiện sử dụng bằng giả

Bác sĩ trẻ biến mất khi bị phát hiện sử dụng bằng giả

Sau khi bị xác minh là đang sử dụng bằng giả, bác sĩ trẻ đã biến mất dạng cho đến nay.

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả
Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

VOV.VN - Trường ĐHKHXH&NV khẳng định bà Mai Phương chưa từng học tại trường và được cấp bằng cử nhân tại chức Lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

VOV.VN - Trường ĐHKHXH&NV khẳng định bà Mai Phương chưa từng học tại trường và được cấp bằng cử nhân tại chức Lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở
Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Từ nguồn tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra quận Phú Nhuận tiến hành xác minh và bản thân bà Ngân cũng thừa nhận sử dụng bằng giả Đại học Luật TPHCM (hệ tại chức).

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Từ nguồn tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra quận Phú Nhuận tiến hành xác minh và bản thân bà Ngân cũng thừa nhận sử dụng bằng giả Đại học Luật TPHCM (hệ tại chức).

Quảng Nam: Phát hiện nhiều xe “nhồi” khách, lái xe dùng bằng giả
Quảng Nam: Phát hiện nhiều xe “nhồi” khách, lái xe dùng bằng giả

VOV.VN - Tình trạng xe khách chạy sai tuyến, chở quá số người quy định, lái xe sử dụng bằng giả… vẫn xảy ra sau Tết.

Quảng Nam: Phát hiện nhiều xe “nhồi” khách, lái xe dùng bằng giả

Quảng Nam: Phát hiện nhiều xe “nhồi” khách, lái xe dùng bằng giả

VOV.VN - Tình trạng xe khách chạy sai tuyến, chở quá số người quy định, lái xe sử dụng bằng giả… vẫn xảy ra sau Tết.