Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp cựu chiến binh Trung đoàn 174

VOV.VN -Trung đoàn 174 anh hùng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều nay (17/12), tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cựu chiến binh Trung đoàn 174, đơn vị đã 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của Trung đoàn 174 anh hùng. Dấu chân của các chiến sĩ Trung đoàn 174 đã đi suốt chiều dài lịch sử và chiều dọc đất nước từ Bắc vào Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Trong những năm chiến đấu chống Mỹ cứu nước, trên chiến trường miền Nam, Trung đoàn tham gia trên 560 trận đánh, tiêu diệt được hơn 29 nghìn tên địch, giải phóng 5 thị xã, thị trấn. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ truy quét tàn quân ngụy, bảo vệ lực lượng an ninh, củng cố chính quyền địa phương trên địa bàn Quân khu 7, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó Trung đoàn còn hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia, góp phần bảo vệ biên giới phía Tây – Nam.

Nói chuyện với các cựu chiến binh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng với những đóng góp của Trung đoàn 174 anh hùng và khẳng định, đơn vị không chỉ lập nhiều chiến công trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc mà trong thời bình, các cựu chiến binh lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương nơi mình sinh sống.

Với tinh thần “Gương sáng – Trí bền”, các cựu chiến binh có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Đây là nguồn động viên lớn đối với đồng đội và là gương sáng cho thế hệ sau.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Nhờ công lao của các thế hệ đi trước, đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị được giữ vững. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các cựu chiến binh Trung đoàn 174 sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Điện Biên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta.

Điện Biên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Điện Biên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta.

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu
Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN -Các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội đã đặt nền móng vững chắc cho sự vững mạnh của QĐND Việt Nam ngày hôm nay.

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

Ủy ban MTTQ thăm các tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN -Các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội đã đặt nền móng vững chắc cho sự vững mạnh của QĐND Việt Nam ngày hôm nay.

Triển lãm “Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang”
Triển lãm “Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang”

VOV.VN - Các hiện vật tại triển lãm tái hiện sinh động chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội Việt Nam.

Triển lãm “Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang”

Triển lãm “Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang”

VOV.VN - Các hiện vật tại triển lãm tái hiện sinh động chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội Việt Nam.

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu
Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN - Những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thủ đô đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

VOV.VN - Những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thủ đô đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước