Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước căn dặn, trong thời gian tới, các em cần học tập tốt, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô.

Nhân dịp đón năm học mới, chiều nay (7/8), tại Phủ Chủ tịch, 40 em học sinh tiêu biểu của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi được Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Ba Đình tổ chức đến chào và báo cáo thành tích với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho học sinh nghèo

Trong buổi gặp mặt thân mật hôm nay, 40 em học sinh là con hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Nhiều em mặc dù gia đình gặp khó khăn như bố, mẹ mất sớm hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo, có em là con các thương binh, bệnh binh nặng… Tuy mỗi em có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, song các em đều nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn cảnh để đạt thành tích xuất sắc trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nói chuyện với các em học sinh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng thành tích học tập của các em trong những năm qua và chúc các em trong những năm học tới có nhiều thành công hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các em là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên. Nhắc lại những tấm gương thiếu niên tiền phong trong lịch sử như Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Bá Ngọc… Phó Chủ tịch nước mong muốn, các em phải nêu gương, phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, xứng đáng trở thành công dân ưu tú của Thủ đô anh hùng. Phó Chủ tịch nước căn dặn, trong thời gian tới, các em học sinh cần học tập tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo. Đó là việc làm thể hiện đạo đức của người Việt Nam.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm những việc nhỏ nhất giúp đỡ ông bà cha mẹ, chăm học tập, chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp; phải đoàn kết  với các bạn trong lớp, trong trường, giúp đỡ các bạn khác. Sinh hoạt đội phải với ý chí phấn đấu vươn lên, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đội viên. Việc thứ 3 là các cháu hết sức tự hào khi được sống trong quận Ba Đình lịch sử, vì vậy khi đi ra đường hoặc ở nhà, ở trường, sinh hoạt nơi công cộng các cháu phải thể hiện là người Thủ đô thanh lịch”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi quận Ba Đình. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN -Những phần quà này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt khó học tập tốt.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN -Những phần quà này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vượt khó học tập tốt.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ trao 510 suất quà cho 4 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ trao 510 suất quà cho 4 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc.