Tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH"

VOV.VN - Sáng 18/10, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM tổ chức Tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên 80 bài tham luận từ các tập thể, cá nhân gửi đến tọa đàm đều thống nhất, sự ra đời tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu.

Tác phẩm nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời đấu tranh, phản bác mạnh mẽ các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các bài tham luận không chỉ thuần túy về mặt lý luận chung mà có rất nhiều bài lý luận chuyên ngành, bám sát thành tựu thực tiễn của đất nước qua hơn 35 năm đổi mới, trên 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Từ đó chứng minh lời khẳng định của Tổng Bí thư là: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể tự hào: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Các tham luận cũng tiếp tục làm sáng tỏ phần trả lời cho 4 câu hỏi lớn mà Tổng Bí thư nêu ra trong tác phẩm: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”

Tại tọa đàm, các phát biểu tham luận đã tập trung phân tích, minh chứng bằng những số liệu, công trình, mô hình... trên tất cả các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” cho đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nắm và hiểu rõ hơn về chủ nghĩa xã hội, tin tưởng sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhận thức được vị trí, vai trò của mỗi cá nhân cần phải đóng góp như thế nào cho quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước nói chung, phát triển thành phố nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"
Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

VOV.VN - "Xin báo cáo các đồng chí, xung quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa phải đã hết đâu".

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

VOV.VN - "Xin báo cáo các đồng chí, xung quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa phải đã hết đâu".

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được
Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng phải được làm từng bước từng bước, làm đến đâu vững chắc đến đấy, đầy đủ bằng chứng, lý luận "làm không thể cãi được".

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng phải được làm từng bước từng bước, làm đến đâu vững chắc đến đấy, đầy đủ bằng chứng, lý luận "làm không thể cãi được".

Tổng Bí thư: Quyết tâm tạo chuyển biến hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên
Tổng Bí thư: Quyết tâm tạo chuyển biến hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ chiến lược mới.

Tổng Bí thư: Quyết tâm tạo chuyển biến hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên

Tổng Bí thư: Quyết tâm tạo chuyển biến hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ chiến lược mới.