Phố Tây Bùi Viện sôi động trong ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Tối nay (1/5), phố Bùi Viện (Quận 1, TP.HCM) đón nhiều người dân và du khách đến vui chơi, giải trí về đêm.

Bùi Viện là khu phố đi bộ hoạt động về ban đêm tại trung tâm TP.HCM. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua nhiều cơ sở kinh doanh đã phải chuyển đổi mô hình hoặc cho thuê mặt bằng. Năm nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên các quán bar, nhà hàng đã hoạt động trở lại.

Không khí tại Bùi Viện sôi động, hàng quán mở nhạc lớn chát chúa cả một tuyến phố. Du khách đa số là thanh niên người Việt, còn khách nước ngoài tương đối thưa thớt. Có thời điểm lượng xe máy đi lại bị dồn ứ cục bộ. Một số quán bar, hàng ăn bày bàn ghế tràn ra đường đi.

Chị Phạm Anh Thư (ngụ quận Tân Bình) cùng nhóm bạn trẻ lên Bùi Viện để vui chơi. Theo chị Thư, thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến các bạn trẻ mất đi một điểm hẹn quen thuộc. Giờ đây phố Tây Bùi Viện đã hoạt động trở lại nên không khí đã trở nên vui tươi hơn.

Chị Phạm Anh Thư cho biết: "Mình thấy rất vui vì sau đại dịch thì cuối cùng cuộc sống đã trở lại bình thường. Các tụ điểm được hoạt động trở lại thì người dân thấy rất vui mừng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Phố Tây" Bùi Viện vắng khách, nhiều cửa hàng trả mặt bằng
"Phố Tây" Bùi Viện vắng khách, nhiều cửa hàng trả mặt bằng

VOV.VN - Đã gần 2 tuần Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng khách nước ngoài đến TP.HCM vẫn chưa đông. Tại khu "phố Tây" Bùi Viện (Quận 1) cũng chỉ có lác đác vài nhóm du khách nước ngoài.

"Phố Tây" Bùi Viện vắng khách, nhiều cửa hàng trả mặt bằng

"Phố Tây" Bùi Viện vắng khách, nhiều cửa hàng trả mặt bằng

VOV.VN - Đã gần 2 tuần Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng khách nước ngoài đến TP.HCM vẫn chưa đông. Tại khu "phố Tây" Bùi Viện (Quận 1) cũng chỉ có lác đác vài nhóm du khách nước ngoài.

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại
Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

VOV.VN - Hơn 5 tháng đóng cửa vì dịch, các quán bar, karaoke tại "phố Tây" Bùi Viện, TP.HCM đang xoay sở kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau như bán đồ ăn vặt, nước ép trái cây cơm tấm… để chờ ngày được phép hoạt động bình thường, chờ ngày khách Tây trở lại.

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

VOV.VN - Hơn 5 tháng đóng cửa vì dịch, các quán bar, karaoke tại "phố Tây" Bùi Viện, TP.HCM đang xoay sở kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau như bán đồ ăn vặt, nước ép trái cây cơm tấm… để chờ ngày được phép hoạt động bình thường, chờ ngày khách Tây trở lại.

TP.HCM đưa 4 người đi cách ly tập trung, phong tỏa quán cà phê ở Bùi Viện
TP.HCM đưa 4 người đi cách ly tập trung, phong tỏa quán cà phê ở Bùi Viện

VOV.VN - Chiều nay (3/2), ngay sau khi xác minh được thông tin người tiếp xúc gần với nam công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19 (BN1883), cơ quan chức năng TP.HCM đã đưa cách ly tập trung 4 trường hợp F1, đồng thời phong tỏa quán cà phê mà bệnh nhân này từng có mặt.

TP.HCM đưa 4 người đi cách ly tập trung, phong tỏa quán cà phê ở Bùi Viện

TP.HCM đưa 4 người đi cách ly tập trung, phong tỏa quán cà phê ở Bùi Viện

VOV.VN - Chiều nay (3/2), ngay sau khi xác minh được thông tin người tiếp xúc gần với nam công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19 (BN1883), cơ quan chức năng TP.HCM đã đưa cách ly tập trung 4 trường hợp F1, đồng thời phong tỏa quán cà phê mà bệnh nhân này từng có mặt.