Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH

VOV.VN - Công trình Tượng đài Mẹ VNAH đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành vào ngày 27/7/2014.

Sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi  kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) tại núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình do Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Đài TNVN phát động xây dựng năm 2004, chính thức khởi công năm 2009, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2012, Ban Quản lý đã triển khai thi công hạng mục móng và chế tác 8 trụ huyền thoại và đã được Hội đồng nghệ thuật nghiệm thu hoàn thành; Tiếp tục triển khai các hạng mục nhà đón tiếp, móng tượng. Năm 2013, đơn vị thi công đã hoàn thành lắp ghép đá mỹ thuật chân dung Tượng Mẹ VNAH dịp Quốc khánh 2/9; Phấn đấu hoàn thành lắp đá mỹ thuật 2 vách mặt trước Tượng vào cuối năm nay. Công trình phấn đấu hoàn thành vào ngày 27/7/2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo tiến độ công trình Tượng đài Mẹ VNAH

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Công trình Tượng đài Mẹ VNAH là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa quan trọng ghi công các Mẹ VNAH trong cả nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước sưu tầm các hiện vật về Mẹ VNAH để xây dựng Bảo tàng Mẹ VNAH trong lòng công trình Tượng đài.

“Đây là công trình mỹ thuật mang tính thời đại vì vậy cần đảm bảo nâng cao tính nghệ thuật, tính hiện thực, hài hòa. Bên cạnh đó là tiếp tục quan tâm để có sự chỉ đạo về mặt tinh thần, cố gắng bố trí khả năng nguồn lực và các điều kiện thi công, nhất là mặt kinh phí. Chính phủ sẽ cố gắng cùng với địa phương thúc đẩy công trình này nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 4/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội bàn về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng
Thường vụ Quốc hội bàn về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Đa số ý kiến tán thành tờ trình của Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thường vụ Quốc hội bàn về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Thường vụ Quốc hội bàn về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Đa số ý kiến tán thành tờ trình của Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Mẫu tem có khổ 32 X 43 mm, phỏng theo tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê Điện Bàn, Quảng Nam).

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Phát hành bộ tem “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Mẫu tem có khổ 32 X 43 mm, phỏng theo tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê Điện Bàn, Quảng Nam).

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng
Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ trên khuôn viên rộng 15 ha

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ trên khuôn viên rộng 15 ha

Trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Sáng nay (23/8), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 27 mẹ.

Trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Sáng nay (23/8), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 27 mẹ.

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(VOV) -Những tấm lòng đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày Tết là lòng tri ân nhỏ bé với sự hy sinh lớn lao của các mẹ.

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tết tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(VOV) -Những tấm lòng đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày Tết là lòng tri ân nhỏ bé với sự hy sinh lớn lao của các mẹ.