Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về việc đi nước ngoài dùng ngân sách

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng, năm 2015, số đoàn đi nước ngoài đã giảm 10% nhưng vẫn còn tới 2.105 đoàn ra.

Báo cáo trước Chính phủ ngày 29/12 về việc thực hiện Nghị quyết số 01 trong đó có phần tăng cường hiệu quả đoàn đi công tác nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết: Các Bộ, ngành địa phương đã quán triệt chỉ thị của Chính phủ. So với năm 2014, số đoàn đi nước ngoài tuy nhiên số lượng còn lớn. Năm 2015 vẫn còn 2.105 đoàn ra so với con số 2.348 đoàn của năm 2014, 35/63 tỉnh thành giảm số đoàn, còn lại vẫn tăng.

“Quan trọng đoàn đi đã có mục đích, nhưng vẫn còn một số là học kinh nghiệm, chưa có hợp tác cụ thể” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong tình hình cân đối ngân sách khó khăn, Chính phủ chỉ đạo cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Áp dụng phổ biến hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Không đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ mới hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước mà không có nguồn đảm bảo.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức "hoàng hôn nhiệm kỳ" đi nước ngoài học tập hay du lịch?
Quan chức "hoàng hôn nhiệm kỳ" đi nước ngoài học tập hay du lịch?

Ông Lê Như Tiến tiếp cận một số chương trình đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thì thấy thời gian học tập nghiên cứu có 1-2 buổi, còn phần lớn là đi du lịch.

Quan chức "hoàng hôn nhiệm kỳ" đi nước ngoài học tập hay du lịch?

Quan chức "hoàng hôn nhiệm kỳ" đi nước ngoài học tập hay du lịch?

Ông Lê Như Tiến tiếp cận một số chương trình đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thì thấy thời gian học tập nghiên cứu có 1-2 buổi, còn phần lớn là đi du lịch.

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách
Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

 Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

Hội chứng "đi nước ngoài học tập kinh nghiệm" làm xói mòn ngân sách

VOV.VN - Ngân sách Nhà nước đang rất khó khăn, cấp nào cũng nợ nần. Lối chi tiêu thiếu hiệu quả cần phải bị lên án và quy trách nhiệm

Năm 2016, cắt 30% tiền đi nước ngoài, hội họp để… tăng lương
Năm 2016, cắt 30% tiền đi nước ngoài, hội họp để… tăng lương

VOV.VN -Trong năm 2016, các bộ, ngành, địa phương sẽ cắt giảm 30% kinh phí hội nghị, hội thảo, đoàn ra khảo sát, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài….

Năm 2016, cắt 30% tiền đi nước ngoài, hội họp để… tăng lương

Năm 2016, cắt 30% tiền đi nước ngoài, hội họp để… tăng lương

VOV.VN -Trong năm 2016, các bộ, ngành, địa phương sẽ cắt giảm 30% kinh phí hội nghị, hội thảo, đoàn ra khảo sát, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài….